Bidoup - Núi Bà: Rừng nguyên sinh quý hiếm
(NLĐ)- Các nhà khoa học vừa phát hiện thêm nhiều loài động, thực vật quý hiếm tại khu rừng nguyên sinh (rừng dự trữ thiên nhiên) Bidoup - Núi Bà (Lâm Đồng).
Trong đó có những loài đặc hữu được ghi vào sách đỏ và có những loài lần đầu tiên phát hiện như mang lớn, bò tót, voọc ngũ sắc, voọc chân đen, khướu đầu đen, khướu má xám, họa mi Langbian, sẻ thông họng vàng... Phát hiện mới bổ sung thêm danh sách số động vật hoang dã quý hiếm của khu rừng dự trữ này lên 382 loài thuộc 95 họ.
Rừng Bidoup - Núi Bà ở phía Bắc thành phố Đà Lạt thuộc huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) tiếp giáp với dãy núi Krongsongpha tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa, tổng diện tích gần 70.000 ha, độ cao trung bình từ 1.700 m - 2.100 m. Nơi đây rừng già, núi cao, đồi dốc hiểm trở, có lượng mưa trung bình hàng năm khá cao, từ 2.300 mm - 3.000 mm; nắng ít, độ ẩm đến 95%, nhiệt độ trung bình dưới 18oC, thường xuyên mưa nhỏ và mây mù. Do đó, các loài cây thuộc các họ ôn đới và á nhiệt đới chiếm ưu thế như: thông hai lá dẹt (Pinus krempfii), thông 5 lá Đà Lạt (thông đỏ - Pinus dalatensis, pơ-mu (Fokienia hodginsii), bạch tùng, du sam và các loài cây họ chè, họ mộc lan, họ thích, họ đỗ quyên... Qua nghiên cứu và khảo sát, các nhà khoa học đã thống kê được gần 830 loài thực vật bậc cao thuộc 131 họ, 498 chi.