Biện pháp mạnh
Khi Thủ tướng Chính phủ khẳng định tại diễn đàn Quốc hội rằng tham nhũng vẫn còn tinh vi, phức tạp thì Thanh tra Chính phủ công bố thông tin về tiêu cực xảy ra tại dự án xây dựng Khu Trung tâm Thương mại Vũng Tàu.
Kết quả thanh tra cho thấy UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khi lập dự án xây dựng Khu Trung tâm Thương mại Vũng Tàu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhưng đến khi triển khai thì tự ý điều chỉnh cục bộ dự án đến 3 lần
Việc điều chỉnh nhằm biến hàng ngàn mét vuông đất “vàng” của dự án thành đất xây nhà ở liền kề để kinh doanh mà rất nhiều lô đất trong số đó lọt vào tay quan chức hoặc thân nhân quan chức. Trong đó có những lô đất mới mua năm 2003 với giá hơn 1,4 tỉ đồng, đến tháng 10-2007 đã được bán lại với giá 7 tỉ đồng - một cách tham nhũng kín kẽ, tinh vi nhưng siêu lợi nhuận.
Báo chí từng thông tin về những vụ tương tự xảy ra tại các tỉnh, thành như Kiên Giang, Bình Phước, Bình Dương, Bình Thuận, Hải Phòng... Thậm chí, có những dự án dành để tái định cư cho dân nghèo cũng bị hàng loạt quan chức “nhảy” vào xí phần. Dân ở nhiều khu đô thị mới, nhất là các trung tâm tỉnh, thành mới chia tách, thường hay mỉa mai khi nói về những phố “Đông quan” (cán bộ chiếm đa số), những đường “Trần dư” (trừ dân – ý nói chỉ có cán bộ mới được cấp đất). Nghe mà xót xa, nhức buốt!
Liệu có cách nào chấm dứt được hành vi tham nhũng thông qua các dự án liên quan đến quy hoạch đất đai? Quả là rất khó, bởi việc xử lý những hành vi tiêu cực này nằm trong phạm vi, quyền hạn xử lý đã được phân cấp cho cấp ủy, chính quyền của các địa phương; ở mỗi địa phương lại còn có một ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng. Nhưng thực tế cho thấy ở những địa phương có nhiều quan chức dính dáng vào tham nhũng thì gần như đã mất khả năng tự làm “sạch” đội ngũ. Việc xử lý lâu nay vẫn theo xu hướng sai đâu xử đó nên chỉ xử lý được công chức sai phạm trực tiếp mà ít tính đến trách nhiệm của cấp trên quản lý, nhất là người đứng đầu các địa phương.
Trong một bối cảnh như thế, việc xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với người đứng đầu các địa phương, các bộ, ngành để xảy ra tham nhũng chính là biện pháp mạnh phù hợp với yêu cầu của Đảng về trách nhiệm cá nhân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Đáng tiếc là biện pháp mạnh ấy vẫn chưa được áp dụng mạnh mẽ vào thực tiễn nên chưa phát huy hiệu quả.
Những thầy thuốc giỏi bao giờ cũng tìm đúng căn nguyên gây bệnh chứ không chỉ điều trị theo triệu chứng.