Biện pháp ngăn chặn các trang web đồi trụy, phản động?
QUẢN LÝ INTERNET.- Thời gian vừa qua, đã có nhiều vấn đề bức xúc xảy ra liên quan đến dịch vụ Internet. Chẳng hạn như: đánh bạc qua Internet, quảng cáo mại dâm qua Internet, truy cập những trang web không lành mạnh tại các điểm dịch vụ kinh doanh Internet v.v... Vậy, việc quản lý Internet hiện nay ra sao? Phóng viên Báo NLĐ đã có cuộc phỏng vấn ông Bùi Quốc Việt, Giám đốc Trung tâm Thông tin Bưu điện, người phát ngôn chính của Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam (VNPT) về vấn đề này.
Phóng viên: Hiện nay có nhiều người sử dụng, đặc biệt là lớp trẻ đang truy cập vào những trang web không lành mạnh. Nhiều điểm kinh doanh dịch vụ Internet cũng không ngần ngại cung cấp các địa chỉ truy cập không lành mạnh cho khách hàng. Ông có biết sự việc này không? Và theo ông, từ góc độ quản lý chúng ta có biện pháp gì để ngăn chặn?
- Ông Bùi Quốc Việt: Trong 5 năm trở lại đây, cùng với sự phát triển không ngừng của mạng thông tin liên lạc trong nước và quốc tế do VNPT xây dựng và quản lý, mạng Internet VN đã lớn mạnh rất nhiều và đặc biệt càng trở nên phổ cập hơn khi Nghị định 55 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet ra đời.
Để mở rộng và phát triển Internet, ngoài những nhà cung cấp dịch vụ truy cập Internet (ISP), Nhà nước còn cho mở rộng hệ thống các đại lý Internet. Việc các đại lý hay các điểm kinh doanh Internet cung cấp các địa chỉ truy cập không lành mạnh cho khách hàng là có xảy ra. Đứng từ góc độ quản lý, VNPT đã phải thực hiện rất nhiều biện pháp để ngăn chặn. Các trang web có nội dung đồi trụy, phản động, chống phá cách mạng do bên an ninh chỉ định đều được ngăn chặn bởi các bức tường lửa (fire wall). Tuy nhiên, các trang web này (đặc biệt là các trang đồi trụy) nhiều vô kể và thay đổi hàng ngày, hàng giờ nên việc tìm kiếm và ngăn chặn từng trang là hết sức khó khăn. Thêm vào đó, nếu sử dụng fire wall quá nhiều để ngăn chặn sẽ làm chậm tốc độ của mạng và như vậy làm ảnh hưởng tới khách hàng sử dụng. Do đó tôi nghĩ, để ngăn chặn hiện tượng này một cách triệt để hơn, ngoài những biện pháp về nghiệp vụ kỹ thuật, chúng ta cần phải làm tốt công tác tuyên truyền và chăm sóc khách hàng để người sử dụng hiểu biết và không mất thời gian truy cập vào những thông tin như thế. Đây không chỉ là trách nhiệm của riêng doanh nghiệp Nhà nước, một bộ ngành nào mà là trách nhiệm chung của tất cả các cơ quan quản lý liên quan (Bộ Công an, Bộ Văn hóa - Thông tin, Tổng cục Bưu điện...).
Mới đây, báo chí cũng đã đưa tin về vụ sử dụng kỹ thuật cao để đánh bạc qua Internet, rồi lợi dụng Internet để quảng cáo mại dâm. Với tư cách là nhà quản lý, theo ông làm thế nào để hạn chế tới mức tối đa những chuyện tương tự như vậy?
- Việc đánh bạc qua Internet (casino on net) theo tôi biết thì đã rất phổ biến ở các nước có nền công nghệ thông tin phát triển. Ở VN cũng vừa thấy xuất hiện một vài trường hợp. Tuy nhiên, phải nói thêm rằng việc đánh bạc qua mạng không hề sử dụng kỹ thuật cao siêu gì mà nó chỉ dựa trên thương mại điện tử, giao dịch qua hệ thống liên ngân hàng, trao đổi và thanh toán trực tuyến. Khách hàng sử dụng dịch vụ này thường truy cập vào các trang web của nước ngoài, trao đổi thông tin và thanh toán trên Internet nên các nhà cung cấp dịch vụ không thể can thiệp vào được.
Còn về việc lợi dụng Internet để quảng cáo mại dâm thì có lẽ ở VN chưa thấy xuất hiện chí ít là tới thời điểm này.
Hiện chúng ta có những biện pháp nào để hạn chế những hoạt động mang dấu hiệu tội phạm qua mạng Internet?
- VNPT là một doanh nghiệp chủ đạo của Nhà nước trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, cho nên ngoài mục tiêu kinh doanh và công ích ra thì vấn đề an ninh trong thông tin được VNPT đặt lên hàng đầu. Do đó, chúng tôi sẽ phải làm hết sức mình để giữ cho được sự trong sạch của thông tin - một “món ăn” không thể thiếu được của người dân VN. Tuy nhiên, để làm được việc này không phải dễ, nhất là trong thời đại ngày nay, khi mọi hoạt động của xã hội đều có thể thông qua Internet. Vì vậy, đứng về góc độ nhà quản lý, chúng tôi rất cần có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng trong việc xem xét, thẩm định và cấp phép hoạt động của các trang thông tin của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Từ đó sẽ hạn chế được những thông tin độc hại, phản khoa học, thiết lập một nguồn tài nguyên thông tin lành mạnh, có ích cho xã hội nhất là cho thế hệ trẻ ngày nay. Mặt khác, Nhà nước cũng cần phải có chế tài để có thể ngăn chặn, xử lý đối với những tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm.