Bịt những lỗ hổng dẫn đến tham nhũng!

Cục sẽ kiến nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Trung ương và Chính phủ giải pháp “ba không”: Không muốn tham nhũng, không thể tham nhũng và không dám tham nhũng

- Phóng viên: Thưa ông, việc ra đời của Cục Phòng, chống tham nhũng liệu có đáp ứng được sự kỳ vọng của người dân?

img- Ông Mai Quốc Bình: Trước hết, phải thấy rằng việc phòng, chống tham nhũng (PCTN) hiện nay là một đòi hỏi bức bách của toàn Đảng, toàn dân, toàn xã hội. Thực tế, thời gian qua, Chính phủ đã thể hiện thái độ và hành động không khoan nhượng nhằm đấu tranh chống lại quốc nạn này, trong đó điển hình là vụ PMU 18 và sau đó cơ quan chức năng “bóc gỡ” tiếp một số vụ việc nghiêm trọng khác.

Việc thành lập Cục PCTN là một thuận lợi, là tiền đề cơ bản giúp cho công tác PCTN trong thời gian tới sẽ đi vào chiều sâu và thu được nhiều kết quả khả quan hơn. Tuy nhiên, phải thừa nhận là cuộc chiến PCTN là cực kỳ khó khăn, không hề đơn giản chút nào. Khó ở chỗ, qua kết quả đấu tranh thực tế, thấy có nhiều sai sót và điều kiện dẫn đến tham nhũng. Những “kẽ hở” nguy hiểm này còn ẩn khuất nhiều từ cơ chế, chính sách cho đến tổ chức, bộ máy. Nguyên nhân thì nhiều nhưng bao trùm là do sự sơ hở, lỏng lẻo trong quản lý, trong chính sách. Bên cạnh đó, việc giáo dục, răn đe chưa làm tới nơi, tới chốn nên làm cho các đối tượng chưa “ngán”.

Trước thực trạng này, sắp tới, Trung ương cho ra đời hàng loạt tổ chức chuyên trách PCTN, trong đó 3 ngành, gồm: Thanh tra Chính phủ (TTCP), VKSND Tối cao và Bộ Công an được phép thành lập các Cục PCTN.

- Cục PCTN có thẩm quyền xử lý sai phạm của cán bộ lãnh đạo cấp cao?

- Không phân biệt cấp nào cả. Bởi vì chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục PCTN đã được quy định rõ: giúp Tổng TTCP thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương...

- Công tác cán bộ vẫn là vấn đề được quan tâm, vì thực tế qua các vụ tiêu cực trong ngành thanh tra vừa qua cho thấy ngay cán bộ TTCP vẫn không bị miễn nhiễm với tiêu cực?

- Việc chọn cán bộ vào Cục PCTN được thực hiện khá gắt gao, phải có những tiêu chí sau: Đạo đức, phẩm chất phải rõ ràng, minh bạch, trước nay không có những sai sót; am hiểu lĩnh vực công việc; tinh thần cầu tiến, quyết tâm trong công tác PCTN. Cục PCTN sẽ có quy chế rõ ràng, trong đó quy định đôn đốc, theo dõi, giám sát; kịp thời khen thưởng biểu dương, đề bạt, đồng thời phát hiện xử lý nghiêm, nhanh các trường hợp cán bộ thanh tra vi phạm, có lem nhem đến tiền bạc, không loại trừ ai.

- Cục PCTN có tiếp nhận, xử lý đơn, thư tố cáo nặc danh?

- Chúng tôi sẽ phân loại xử lý nhằm làm sao không bỏ sót thông tin dù là nhỏ trong đấu tranh PCTN.

- Trước đây, một vị lãnh đạo thanh tra từng nói sẽ để báo chí tham gia trong các vụ việc. Nay TTCP có còn giữ quan điểm này?

- Quan điểm này vẫn không có gì thay đổi. Còn báo chí tham gia đến đâu thì sẽ tùy điều kiện, vụ việc cụ thể, cục sẽ xây dựng quy chế làm việc cụ thể với cơ quan báo chí.

- Bao giờ Cục PCTN đi vào hoạt động? Cục PCTN đã dự tính “mở hàng” bằng vụ việc nào chưa?

- Đầu tháng 12-2006, Cục PCTN đi vào hoạt động. Giai đoạn đầu, chúng tôi đang củng cố bộ máy tổ chức, quy chế hoạt động, xây dựng chương trình kế hoạch công việc, đặc biệt xây dựng trung tâm dữ liệu thông tin.

- Với trách nhiệm là Cục trưởng Cục PCTN, ông có tin rằng việc ra đời cơ quan này sẽ thúc đẩy mạnh hơn cuộc đấu tranh PCTN?

- Để công tác đấu tranh PCTN đạt hiệu quả cao, Cục PCTN sẽ kiến nghị nhiều giải pháp mang tính khả thi cao. Đó là rà soát, điểm mặt những khâu yếu, những nơi dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực trong các lĩnh vực nhạy cảm, như lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản; quản lý vốn ngân sách đầu tư; quản lý nhà đất... nói chung những lĩnh vực liên quan đến tài sản công. Từ đó đề xuất các giải pháp để bịt lỗ hổng. Đây cũng là đầu mối để quy trách nhiệm rõ ràng cho người đứng đầu. Quan trọng hơn, Cục PCTN sẽ kiến nghị Ban Chỉ đạo PCTN Trung ương và Chính phủ giải pháp “ba không” để ngăn chặn tham nhũng có hiệu quả. Đó là không muốn tham nhũng, không thể tham nhũng và không dám tham nhũng.

- Xin cảm ơn ông.

Thanh tra 14 cuộc, phát hiện sai phạm hàng trăm tỉ đồng

- Đầu năm 2007, thanh tra 1 dự án do PMU 18 quản lý

Theo Phó Tổng Thanh tra Thường trực Mai Quốc Bình, tính tới tháng 11-2006, Thanh tra Chính phủ đã hoàn thành và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả 14 cuộc thanh tra: Việc đầu tư, mua sắm trang thiết bị của Tổng Công ty Than VN; việc quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng Sóc Sơn (Hà Nội); Công ty Liên doanh Vận tải biển Việt-Pháp (Gematrans); Công ty Cổ phần Liên hiệp Vận chuyển Sài Gòn (Gemadept); dự án tăng cường năng lực quản lý giao thông đô thị TPHCM; dự án tăng cường năng lực quản lý giao thông đô thị Hà Nội; việc đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị Đài Truyền hình TPHCM và Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM; việc chuẩn bị đầu tư và chuyển giao dự án xây dựng khu liên hợp KS số 32-34 Trần Phú, Nha Trang (Khánh Hòa); việc đầu tư, mua sắm trang thiết bị tại Ngân hàng NN&PTNT; việc đầu tư và mua sắm trang thiết bị tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN; dự án khu đô thị “TP giao lưu” tại TP Hà Nội; dự án đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1); dự án cáp treo chùa Hương. Thanh tra đã phát hiện tổng giá trị sai phạm hàng trăm tỉ đồng, kiến nghị thu hồi ngân sách hơn 99 tỉ đồng và 200.000 USD.

Hiện Thanh tra Chính phủ cũng đã thành lập và chủ trì 5 đoàn thanh tra dự án sử dụng nguồn vốn lớn của Nhà nước và vốn ODA, trong đó thanh, kiểm tra đối với 2 dự án do PMU 18 quản lý và 1 dự án sẽ được triển khai vào đầu năm 2007.

P.D