Bổ sung thế mạnh cho nhau, hai bên cùng có lợi
Trung Quốc kiên quyết ủng hộ VN sớm gia nhập WTO. Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định lâu dài. Ký kết Hiệp định Hợp tác kinh tế - kỹ thuật giữa Chính phủ hai nước
Trưa 22-8, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản VN Nông Đức Mạnh và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức nước CHND Trung Hoa theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc - Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Hồ Cẩm Đào.
Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại Đại Lễ đường Nhân dân Bắc Kinh theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.
Chiều cùng ngày, tại Đại Lễ đường Nhân dân, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các thành viên trong đoàn đã hội đàm với Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào và các quan chức Trung Quốc.
Theo TTXVN, trong không khí hữu nghị, cởi mở, chân thành và tin cậy lẫn nhau, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước thời gian gần đây, cùng nhau trao đổi ý kiến sâu rộng về quan hệ song phương và về các vấn đề quốc tế, khu vực mà hai bên cùng quan tâm.
![]() |
| Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào cùng Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh duyệt đội danh dự |
Hai bên hài lòng với những bước phát triển tốt đẹp của quan hệ hai Đảng, hai nước trong những năm gần đây và cho rằng tình hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc là tài sản quý báu của hai Đảng, hai nước, cần được hết sức giữ gìn, vun đắp và truyền tiếp mãi mãi cho các thế hệ mai sau. Hai bên đã trao đổi ý kiến và thống nhất những phương hướng và biện pháp lớn thúc đẩy phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước đi vào chiều sâu, tăng cường tin cậy lẫn nhau theo phương châm “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”.
Nhằm thực hiện thắng lợi “Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2006-2010” của Việt Nam và “Quy hoạch 5 năm lần thứ 11” của Trung Quốc, với tinh thần “bổ sung thế mạnh cho nhau, hai bên cùng có lợi và cùng thắng”, hai bên quyết tâm mở rộng và phát triển sự hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư giữa hai nước; mở rộng hơn nữa quy mô và phát triển cân bằng thương mại, cùng nỗ lực thực hiện mục tiêu nâng kim ngạch thương mại giữa hai nước lên 10 tỉ USD vào trước năm 2010; tích cực ủng hộ và thúc đẩy các doanh nghiệp hai nước tiến hành hợp tác lâu dài trong các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực, công nghiệp chế tạo máy, năng lượng và các ngành quan trọng khác.
Hai bên sẽ tiếp tục cùng thúc đẩy tiến trình xây dựng “hai hành lang, một vành đai” liên kết kinh tế giữa hai nước và khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Trung Quốc. Phía Việt Nam hoan nghênh Trung Quốc có nhiều dự án đầu tư lớn vào Việt Nam. Phía Trung Quốc kiên quyết ủng hộ Việt Nam sớm gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm tranh thủ cơ hội, vượt qua thách thức sau khi gia nhập WTO.
Hai bên đã trao đổi ý kiến về những biện pháp nhằm phối hợp chặt chẽ và đẩy nhanh tiến độ phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền để hoàn tất và ký kết văn kiện mới về Quy chế Quản lý biên giới chậm nhất vào năm 2008, xây dựng đường biên giới Việt Nam-Trung Quốc thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định lâu dài. Hai bên nhất trí tiếp tục thực hiện các thỏa thuận đã đạt được về tuần tra chung và các lĩnh vực hợp tác khác ở vịnh Bắc Bộ; thúc đẩy đàm phán phân định khu vực ngoài cửa vịnh Bắc Bộ và tích cực trao đổi ý kiến về vấn đề hợp tác cùng phát triển ở khu vực này. Hai bên đồng ý tuân thủ nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, tiếp tục thúc đẩy đàm phán về vấn đề trên biển, cùng nhau giữ gìn ổn định tình hình biển Đông.
Phía Việt Nam khẳng định lại kiên trì thực hiện chính sách một nước Trung Quốc; chân thành mong muốn nhân dân Trung Quốc anh em sớm thực hiện được ý nguyện thống nhất đất nước của mình. Phía Trung Quốc hoan nghênh lập trường trên của phía Việt Nam.
Hai bên hài lòng về sự hợp tác giữa hai nước trong các công việc quốc tế và khu vực. Hai bên nhấn mạnh sẽ tiếp tục tăng cường sự hợp tác và phối hợp giữa hai nước tại các diễn đàn đa phương như Liên Hiệp Quốc, APEC, Trung Quốc-ASEAN... và cùng dốc sức bảo vệ hòa bình và ổn định, thúc đẩy phồn vinh và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Phía Trung Quốc một lần nữa nhấn mạnh ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 14 năm 2006.
Ngay sau Hội đàm cấp cao Việt Nam-Trung Quốc, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cùng Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào và hai đoàn đại biểu cấp cao hai nước đã chứng kiến lễ ký kết Hiệp định Hợp tác kinh tế - kỹ thuật giữa Chính phủ hai nước và thỏa thuận Ngân hàng Xuất-Nhập khẩu Trung Quốc cho vay tín dụng cho dự án nhiệt điện công suất 300 mW của nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả 1 của Việt Nam.
Tối cùng ngày, Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào đã mở tiệc trọng thể chiêu đãi Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.
