Bộ Thủy sản sẽ sớm ban hành chính sách để ổn định đầu ra
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động nhân hội nghị giao ban ngành thủy sản vùng Đông - Tây Nam Bộ diễn ra hôm qua, 4-5, tại Cần Thơ, Bộ trưởng Bộ Thủy sản Tạ Quang Ngọc cho rằng thời gian gần đây, giữa người nuôi (nông dân) và người thu mua (doanh nghiệp chế biến) chưa có được tiếng nói chung dẫn đến giá cả thu mua thất thường mặt hàng cá tra, cá basa,
Vì vậy hai bên cần phải bắt tay với nhau để có hướng giải quyết tốt hơn. Hiện nay, do chưa có sự thống nhất về quy hoạch vùng nuôi nên đã làm ảnh hưởng rất lớn về giá cả.
Theo ông Ngọc, các địa phương phải đi thẳng vào chiến lược sản phẩm, xây dựng quỹ hỗ trợ rủi ro cho người nuôi, không nên cắt khúc từng khâu chọn giống, thu mua sản phẩm. Nguồn nước cũng cần phải được đặt lên hàng đầu. Bộ Thủy sản đã trình lên Chính phủ những vấn đề liên quan đến nuôi trồng thủy, hải sản để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển nghề nuôi ổn định. Ông Ngọc cũng cho biết Bộ Thủy sản sẽ sớm có chính sách khuyến khích, hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp và người nuôi để bảo đảm đầu ra của sản phẩm, ổn định thị trường, đồng thời nhanh chóng đầu tư kinh phí cho dự án cảnh báo về môi trường toàn vùng trong việc nuôi trồng thủy sản, tăng cường thông tin giá cả.
. Theo báo cáo tại hội nghị giao ban ngành thủy sản vùng Đông - Tây Nam Bộ, 4 tháng đầu năm 2006, sản lượng thủy sản tại các tỉnh Đông-Tây Nam Bộ đạt 343.368 tấn, bằng 32,29% kế hoạch năm, tăng 0,69% so với cùng kỳ và bằng 54,12% sản lượng khai thác thủy sản của cả nước. Trong đó khai thác hải sản đạt 310.550 tấn, bằng 52,86% của cả nước. Khai thác thủy sản nội đồng đạt 32.818 tấn, bằng 69,83% của cả nước. Sản lượng thủy sản nuôi trồng 4 tháng đầu năm các tỉnh đạt được 281.287 tấn, bằng 26,6% kế hoạch năm (tăng 6,25% so với cùng kỳ). Xuất khẩu thủy sản tại các tỉnh trong khu vực đạt 614,230 triệu USD, bằng 27,68% kế hoạch năm (tăng 17,53% so với cùng kỳ năm 2005). Giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản chiếm 72,66% giá trị xuất khẩu thủy sản cả nước. Tuy nhiên, vấn đề con giống, nguyên liệu, thức ăn, nguồn nước, giá cả thị trường là những yếu tố khiến ngành nuôi trồng thủy sản trong khu vực thiếu ổn định.