Bộ trưởng LĐ-TB-XH Nguyễn Thị Hằng: Xin tiếp thu, nghiên cứu!
Mối quan tâm hàng đầu của cử tri đối với Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH được thể hiện rõ nhất qua chất vấn của các ĐBQH: Tiền lương, trợ cấp xã hội và tình trạng trốn, chây ỳ trong việc đóng BHXH của người sử dụng lao động.
ĐB Nguyễn Kim Khanh (Bình Phước) xót xa: “Sau khi đổi mới, hàng loạt người nghỉ chế độ 176, không có chế độ gì cả. Có những người 19,5 năm - 20 năm rồi; ở dân chính có những người hơn 20 năm, nhưng vẫn không được nghỉ hưu. Vậy có chính sách gì để bù đắp một phần thiệt thòi này?” “Về chế độ 176 và bộ đội ra quân, tôi với đồng chí Phạm Văn Trà cũng đã trao đổi với nhau. Sau khi giải quyết cho số bộ đội chống Pháp, chống Mỹ về thâm niên chiến trường sau Nghị quyết của Bộ Chính trị và của Thủ tướng Chính phủ, chúng tôi sẽ làm tiếp. Còn làm tiếp như thế nào thì phải xin với Chính phủ, với Thủ tướng Chính phủ” – Bộ trưởng LĐ-TB-XH nhẹ nhàng chuyền bóng.ĐB Đỗ Tiến Dũng (Quảng Ngãi) và nhiều ĐB khác chất vấn: “Nghị định số 102 ngày 11-12-2002 quy định, để được hưởng đồng thời cả hai chế độ thương binh (hoặc người hưởng chính sách như thương binh), bệnh binh hoặc chế độ mất sức lao động phải có đủ điều kiện: Thời gian công tác thực tế đối với người hưởng chế độ mất sức lao động phải đủ 20 năm trở lên, thời gian công tác thực tế trong quân đội đối với bệnh binh là 15 năm, quy định như vậy là không hợp lý, cử tri không đồng tình?”.
Bà bộ trưởng viện dẫn các chính sách hiện hành của Nhà nước, trong đó có lý do khả năng chi trả còn hạn chế. Tuy nhiên, ông Dũng chưa hài lòng: “Chúng tôi không đồng tình với giải trình của bộ trưởng, đề nghị giải trình rõ cơ sở nào quy định như vậy?”. Không trả lời trực tiếp, Bộ trưởng Nguyễn Thị Hằng nói: “Bộ LĐ-TB-XH xin ghi nhận, tiếp thu để tiếp tục nghiên cứu áp dụng 2 chính sách đối với các đối tượng này”.
“Bộ trưởng đã thừa nhận tiền đóng BHXH thực chất là tiền lương, nhưng lại quy định rằng doanh nghiệp phải đóng. Tôi đồng ý chúng ta không thể phát cho công nhân được, nhưng các nước họ làm được rất tốt, tức trong hợp đồng lao động bao gồm cả tiền bảo hiểm. Doanh nghiệp chỉ thu hộ cơ quan BHXH thôi, hoặc nếu trả lương qua ngân hàng thì ngân hàng thu hộ cơ quan bảo hiểm 20% đó” – ông Nguyễn Đình Xuân (ĐB Tây Ninh) đưa ra kinh nghiệm nước ngoài. Theo ông, cách làm này đã chuyển thành quan hệ giữa người lao động và cơ quan bảo hiểm chứ không phải làm như hiện nay là “chạy theo doanh nghiệp và đẻ ra trường hợp doanh nghiệp trốn các kiểu này, kiểu khác”. Một lần nữa, Bộ trưởng Nguyễn Thị Hằng lại: “Chúng tôi sẽ tiếp thu, nghiên cứu xem từng loại hình doanh nghiệp nên thu như thế nào là phù hợp, là tốt, có thể qua bưu điện, có thể qua ngân hàng hoặc bảo hiểm trực tiếp thu, hoặc người lao động đóng. Chúng tôi sẽ trình QH tất cả các cơ chế về thu và quản lý cũng như chi, trả”.