Bớt tiền hỗ trợ người nghèo ăn Tết cho nhà giàu

Bắt các hộ nghèo phải ký tên vào danh sách nhận 1 triệu đồng/hộ nhưng thực tế chỉ phát cho 250.000 đồng và 8 kg gạo. Trong khi đó, cán bộ có ô tô riêng, có nhà lầu vẫn được nhận tiền của Chính phủ hỗ trợ người nghèo ăn Tết

Mấy hôm nay, dư luận ở xã An Ninh (huyện Quảng Ninh- Quảng Bình) xôn xao về việc cán bộ thôn lấy tiền của Chính phủ hỗ trợ người nghèo ăn Tết đem chia cho hộ... không nghèo.

img
Hoàn cảnh gia đình anh Nguyễn Đại Thập như thế này mà vẫn không nằm trong diện hộ nghèo

Ký một đằng, nhận một nẻo


Thôn Thống Nhất, xã An Ninh, có 55 hộ nghèo với 319 nhân khẩu. Xã được  phân bổ 51 triệu đồng theo chủ trương của Chính phủ để hỗ trợ cho mỗi cá nhân trong các hộ diện nghèo có 200.000 đồng, mỗi hộ gia đình không quá 1 triệu đồng, ăn Tết Kỷ Sửu 2009. Khi nhận tiền về, thay vì phát cho đối tượng hộ nghèo thì  các trưởng thôn lại đem “chia đều” cho tất cả.


Nhà bà Lê Thị Do nằm khuất sau xóm, vắng vẻ. Chồng mất đã mấy năm, một mình bà vất vả nuôi 4 đứa con. Nhà nghèo nên hai đứa đầu phải nghỉ học, còn lại hai đứa nhỏ đang đi học. Gặp chúng tôi, bà kể: “Hôm đó, trưởng thôn Võ Văn Thắng gọi ra nhà văn hóa thôn để nhận. Khi ký vào danh sách thì thấy ghi 1 triệu đồng, nhưng chỉ nhận 250.000 đồng  và 8 kg gạo. Họ nói mỗi suất được 300.000 đồng nhưng trừ đi 50.000 đồng của 8 kg gạo rồi”. 


Vợ chồng anh Nguyễn Duy Chương có 3 cháu nhỏ, hiện ở nhờ nhà cha mẹ vì chưa làm được nhà riêng. Anh Chương bị bệnh thần kinh nên được xếp vào hộ nghèo. Chị Phạm Thị Lan, vợ anh Chương, bức xúc: “Tôi nghĩ nhà nghèo nên họ cho vậy là may rồi. Nhưng tiền người nghèo lại mang chia cho những nhà không nghèo thậm chí nhà có ô tô, nhà tầng thì bất công lắm...”.

Nằm sát con đường liên thôn là ngôi nhà thấp, xiêu xiêu, rách nát của hộ anh Nguyễn Đại Thập. Mấy năm trước, anh Thập liên tục bị tai nạn phải mấy lần đi viện phẫu thuật. Hiện trong người còn hai đinh đóng cố định xương chưa lấy ra vì chưa có tiền để đi bệnh viện. Hai vợ chồng có 3 đứa con còn nhỏ nên khó mà thoát nghèo.

Không làm được việc nặng, anh Thập vay ngân hàng mấy triệu đồng nuôi vịt. Khi vịt đẻ thì bà con gieo trồng nên không có đồng chăn phải nhốt. Vậy là, trứng vịt bán ra không đủ tiền mua thức ăn cho vịt. Rầu rầu, anh Thập kể: “Tôi ký vào giấy nhận 1 triệu đồng, nhưng chỉ đưa 150.000 đồng và 8 kg gạo. Trưởng thôn nói là suất 200.000 đồng, nhưng 8 kg gạo trừ đi 50.000 đồng rồi...”. Do không được xếp vào hộ nghèo nên gia đình anh Thập chỉ được “hưởng ké” của người khác.


Chia cho... nhà giàu


Theo nhiều bà con cho hay, những hộ xếp cận nghèo được nhận tiền đều có dây mơ rễ má với trưởng thôn và các thành viên trong Ban Mặt trận thôn. Lại có cả các trường hợp như ông Nguyễn Phong D., là cán bộ  có ô tô riêng nhưng vẫn nhận được tiền hỗ trợ mức 300.000 đồng. Hoặc hộ ông Lê Văn N. có nhà lầu to đùng giữa làng vẫn xếp cận nghèo để cấp tiền 300.000 đồng (?!).


Sáng 4-2, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Quảng Ninh làm việc với lãnh đạo xã và trưởng các thôn ở An Ninh về những dư luận xung quanh vụ việc nói trên. Khi đoàn công tác đang làm việc ở trụ sở UBND xã thì tại thôn Thống Nhất, phó trưởng thôn Nguyễn Đại Sơn và Bí thư chi bộ thôn Trần Văn Thọ đã đi đến từng hộ gia dình nghèo để “nhờ” ký xác nhận vào một bản danh sách khác với mức nhận 500.000 đồng. Khi gặp chúng tôi, bà Phạm Thị Lan, Nguyễn Thị Tô cho hay: “Hai người này nói cứ ký vô, không can chi cả mô nên chúng tôi ký. Thành ra chữ ký nhận tiền của chúng tôi trong các danh sách đã lên tới 1.250.000 đồng, nhưng chỉ nhận được 250.000 đồng. Không biết các ông đó làm vậy nhằm mục đích gì?”.


Ngoài việc bớt tiền, cán bộ thôn cũng đã “áp” số gạo của tỉnh hỗ trợ cho dân ăn Tết vào để trừ tiền với mức 8 kg là 50.000 đồng. Được biết, tổng số gạo hỗ trợ cho xã An Ninh là 4 tấn. Trao đổi với chúng tôi, ông Hồ Văn Miến, Chủ tịch UBND xã An Ninh, cho hay: “Do đưa tiền về thôn nên việc thôn làm chúng tôi không hay biết. Việc tính gạo hỗ trợ thành tiền hỗ trợ hiện chúng tôi đang cho cán bộ kiểm tra cụ thể...”.

img
Trong lúc hộ nhà ông N. có nhà lầu vẫn nhận được tiền hỗ trợ người nghèo


Thu hồi số tiền hỗ trợ không đúng đối tượng

 Ngày 4-2, ông Lê Huấn, Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, cho biết: “UBND huyện đang chỉ đạo nhanh chóng làm rõ vụ việc và sẽ xử lý kỷ luật nghiêm những tổ chức, cá nhân sai phạm trong việc cấp phát tiền hỗ trợ không đúng đối tượng.

Trước mắt, UBND xã An Ninh phải khẩn trương thu hồi toàn bộ số tiền hỗ trợ không đúng đối tượng để phân bổ lại cho người nghèo”.