Bước đầu kiểm soát được dịch tai xanh trên đàn lợn

(NLĐO)- Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia Phòng chống dịch cúm gia cầm ngày 29-4, Phó Cục trưởng Cục Thú y Hoàng Văn Năm cho biết, dịch tai xanh trên đàn lợn bước đầu được kiểm soát, tuy nhiên do dịch đã lưu hành rộng rãi tại một số tỉnh nên nguy cơ phát dịch ở các địa phương còn rất lớn, đặc biệt khi thời tiết thay đổi tạo thuận lợi cho vi rút gây bệnh tai xanh và các mầm bệnh khác phát triển.

Theo báo cáo của Cục Thú y, trong tuần từ ngày 21-4 đến 28-4, đã phát hiện dịch tai xanh tại 94 xã và 6 huyện mới là Bảo Lâm (Lâm Đồng), thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), thành phố Ninh Bình (Ninh Bình), Vụ Bản và Nam Trực (Nam Định), Võ Nhai (Thái Nguyên). Tổng số lợn mới mắc bệnh thêm trong tuần là 21.849 con, số lợn tiêu huỷ là hơn 22.000 con. Riêng đối với số lợn chết tại Trung tâm Nghiên cứu lợn Thuỵ Phương, căn cứ vào kết quả xét nghiệm đã xác định nguyên nhân gây bệnh là dịch tả lợn.

Theo TTXVN, hiện tại cả nước có 10 tỉnh là: Hà Tĩnh, Quảng Nam, Thanh Hoá, Nghệ An, Lâm Đồng, Thừa Thiên - Huế, Thái Bình, Thái Nguyên, Nam Định và Ninh Bình có dịch tai xanh trên lợn chưa qua 21 ngày. Riêng tỉnh Quảng Nam đã 11 ngày qua không phát sinh thêm gia súc mắc bệnh.

Để phòng chống dịch hiệu quả, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã yêu cầu tổ chức Thú y thế giới (OIE), Tổng Cục Thú y Trung Quốc cử chuyên gia sang giúp đỡ trong tháng 5-2008, đồng thời ký với Trung Quốc hợp đồng nhập khẩu tạm 1 triệu liều vắc xin phòng bệnh tai xanh.

Liên quan đến dịch cúm gia cầm và lở mồm long móng, trong tuần qua, cả nước đã phát sinh thêm ổ dịch cúm gia cầm tại tỉnh Sơn La. Như vậy, hiện cả nước có 2 tỉnh là Cần Thơ và Sơn La có dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày. Tỉnh Nghệ An là địa phương duy nhất có dịch lở mồm long móng chưa qua 21 ngày.