Bước trưởng thành vượt bậc về nghệ thuật quân sự Việt Nam

(NLĐ)- Sáng 26-4, tại Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Đảng ủy Quân sự Trung ương và Bộ Quốc phòng đã tổ chức gặp mặt hơn 300 đại biểu quân đội tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhân dịp kỷ niệm 30 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đến dự có đồng chí Lê Khả Phiêu - nguyên Tổng Bí thư, đồng chí Lê Đức Anh - nguyên Chủ tịch nước, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7, lãnh đạo Thành ủy, UBND TPHCM.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Đại tướng Phạm Văn Trà, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, khẳng định: “Cán bộ, chiến sĩ trong quân đội và đồng bào cả nước đã nêu cao tấm gương kiên cường, bất khuất, cả nước chung sức, trăm họ làm binh, phát huy sức mạnh từ làng đến nước, “một người làm một trận, muôn nghìn người làm một trận”, quyết đánh kẻ thù xâm lược, lập nên những chiến tích vô song, viết nên thiên anh hùng ca bất hủ của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước”.

Tại buổi họp mặt, 6 tướng lĩnh nguyên là chỉ huy các đơn vị trực tiếp tham gia Chiến dịch Tây Nguyên, Chiến dịch Hồ Chí Minh, Quân chủng Phòng không – Không quân... đã đọc báo cáo tham luận làm nổi bật những chiến công oanh liệt của quân, dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trung tướng Phạm Xuân Thệ, Tư lệnh Quân đoàn 1 (đại diện cho lực lượng đánh chiếm Dinh Độc Lập ngày 30-4-1975), nhấn mạnh: “Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử thể hiện và đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của nghệ thuật quân sự Việt Nam nói chung và nghệ thuật trong chiến dịch tiến công chiến lược nói riêng”.