Cà Mau: “Điện tặc” hoành hành
Chỉ trong vòng 20 ngày, một doanh nghiệp sản xuất nước đá đã lấy cắp hơn 200.000 KWh điện, tương ứng với số tiền hơn 300 triệu đồng
Từ đầu năm đến nay, Điện lực Cà Mau đã phát hiện 450 vụ vi phạm sử dụng điện, làm thất thoát gần 2 triệu KWh điện, gây thiệt hại gần 3 tỉ đồng. “Điện tặc” dường như xuất hiện khắp nơi, từ vùng nông thôn hẻo lánh đến ngay giữa TP Cà Mau. Không chỉ người dân mà cả những doanh nghiệp (DN) đang ăn nên làm ra cũng tham gia trộm cắp điện bằng nhiều cách tinh vi.
Đủ kiểu ăn cắp điện
Bà T., một trong 10 hộ vừa bị phát hiện gian lận trong sử dụng điện tại chợ Chà Là (xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi, Cà Mau), bộc bạch: “Nghe vài người gần nhà mách bảo, chỉ cần “chỉnh” đồng hồ đo điện kế trong nhà một tí thì xài điện vô tư mà chẳng tốn bao nhiêu tiền. Nghe bùi tai, tôi liền giấu chồng mời mấy chú “thợ điện” đến nhà chỉnh lại đồng hồ. Kết quả quá bất ngờ, mỗi tháng nhà tôi chỉ đóng khoảng 60.000 - 70.000 đồng tiền điện, thay vì phải đóng trên 500.000 đồng như trước đây...”. Hơn 2 năm xài điện “chùa” như vậy, bà T. đã bị điện lực truy thu số tiền gian lận hơn 10 triệu đồng.
Công ty Điện lực Cà Mau cho biết đã từng phát hiện một số hộ dân tại TP Cà Mau sử dụng các thiết bị để trộm cắp điện tinh vi đến mức nhiều lần nhân viên điện lực nghi ngờ nhưng vẫn không thể tìm ra. Như trường hợp hộ ông N. (xã Tân Thành, TP Cà Mau, bị phát hiện giữa tháng 8-2008), dùng một thiết bị tạo dòng làm sai lệch điện kế, ngụy trang trong vỏ ổn áp.
![]() |
| Một dụng cụ trộm cắp điện rất sơ sài và nguy hiểm |
Liên tiếp tái phạm
Đứng đầu trong số các DN trộm cắp điện ở Cà Mau trong thời gian qua là tại Công ty TNHH Đường Sơn Quốc (khóm 4, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời), do ông Võ Thành Dũng làm giám đốc. Đây là DN chuyên sản xuất nước đá với sản lượng gần 2.000 cây nước đá mỗi ngày. Chỉ tính riêng trong hai lần bị phát hiện và bắt quả tang (tháng 5 và tháng 8-2008), tổng số tiền truy thu do gian lận điện trên 2,2 tỉ đồng.
Ông Lai Tấn Đạt, Giám đốc Công ty Điện lực Cà Mau, cho biết đã nghi ngờ Công ty Đường Sơn Quốc gian lận điện từ năm 2000, ngành điện lực đã phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra hàng chục lần và biết hệ thống đấu vào điện kế bị rọc vỏ làm cho điện kế không quay khi nhà máy vận hành nhưng đành bó tay vì không bắt được quả tang.
Đầu tháng 5-2008, Điện lực Cà Mau bất ngờ kiểm tra và phát hiện Công ty TNHH Đường Sơn Quốc lấy cắp điện bằng cách dùng dây đồng quấn vào thiết bị điện làm mất tín hiệu dòng, gây sai lệch kết quả đo đếm. Điện lực Cà Mau truy thu số điện năng thất thoát đối với công ty này trong 20 ngày là 200.000 KWh điện, tương ứng số tiền hơn 300 triệu đồng. Mặc dù sau đó bị Công ty Điện lực ngưng cung cấp điện, nhưng hãng nước đá của công ty này vẫn có điện hoạt động? Đến giữa tháng 8-2008, Chi nhánh Điện lực Trần Văn Thời bắt quả tang 2 công nhân của hãng nước đá này đang trèo lên trụ điện gần đó lấy cắp điện dẫn vào nhà máy để hoạt động.
Theo tính toán của các cơ quan chức năng, riêng trong thời gian bị cắt điện, Công ty Đường Sơn Quốc cũng đã lấy cắp số điện năng tương ứng với số tiền gần 2 tỉ đồng.
|
Hai ngày phát hiện 76 hộ gian lận điện Nếu nói về tính chất liều mạng trong việc gian lận điện thì có lẽ một số hộ dân ở ấp 8, xã Khánh Hòa, huyện U Minh được xếp vào bậc thầy. Những hộ này tự câu trộm điện bằng cách lấy dây điện gắn lưỡi câu cá móc vào đường dây trung thế. Có người liều hơn, leo lên trụ điện, dùng bọc nhựa bao tay câu trực tiếp vào đường dây để dẫn điện vào nhà và chia cho cả xóm cùng dùng. Tại đây, chỉ trong vòng 2 ngày, Chi nhánh Điện lực U Minh kiểm tra và phát hiện 76 hộ gian lận điện bằng cách trên. Đoàn kiểm tra đã phát hoảng khi phát hiện một số người bất chấp nguy hiểm, dùng tay không cuốn vội đường dây đang có dòng điện 220 V chạy qua để... phi tang. |
