Cá voi mắc cạn sau 6 lần được cứu

(NLĐO) - Một con cá voi dài hơn 2 m, nặng gần 200 kg mắc cạn tại bãi biển thôn Thạch Bi 2, trước lăng thờ thần Nam Hải, xã Phổ Thạnh (Đức Phổ, Quảng Ngãi) vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày 13-6.

 img
Cá voi mắc cạn được đưa vào lăng thờ

Anh Lê Văn Sơn cho biết anh và nhiều người khác đi tản bộ dọc bờ biển thì phát hiện con cá. Sau 6 lần được người dân đưa ra biển nhưng con cá cứ bơi trở lại vào bờ. Cho rằng “ông” nhất quyết muốn “lụy” nên người dân đã cử người khiêng cá vào lăng thắp hương khấn vái, chờ cá tắt thở để mang đi chôn cất.

Trước đó, cá voi cũng đã nhiều lần dạt vào vùng biển Sa Huỳnh (xã Phổ Thạnh), được ngư dân chôn cất và lưu giữ nhiều bộ xương cá khá lớn.
 
img
Những chiếc xương cá voi khá lớn được lưu giữ tại lăng
 
Theo tín ngưỡng của người dân địa phương, cá voi (còn gọi là cá ông, thần Nam Hải) luôn phò trợ cho ngư dân mỗi khi gặp thiên tai trên biển.
 
Khi cá dạt vào bờ nếu được chôn cất, thờ phụng chu đáo thì “cá ông” sẽ phù trợ cho ngư dân được trời yên biển lặng, đánh bắt được nhiều cá tôm.