Các địa phương tiếp tục ra quân tiêu diệt “cơm tù”
Các quán “cơm tù” tái phạm sẽ bị rút giấy phép kinh doanh
(NLĐ) - Ngay sau khi các báo phản ánh tệ nạn “cơm tù” đang hoành hành dọc Quốc lộ 1A ở các tỉnh miền Trung và sau chỉ thị của Bộ Công an yêu cầu kiểm tra, xử lý các điểm “cơm tù”, các địa phương đã triển khai kế hoạch tiêu diệt các quán “cơm tù”.
Bình Thuận: Thu hồi giấy phép kinh doanh quán Thiên Thảo
Thực hiện quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, sau 5 ngày ra quân (từ ngày 2 đến 6-1), đoàn kiểm tra của công an tỉnh do trung tá Đinh Quốc Việt - Phó Phòng PC13 - làm trưởng đoàn đã kết thúc đợt 1 kiểm tra các quán cơm dọc Quốc lộ 1A thuộc các huyện Hàm Tân, Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc và Tuy Phong. Qua kiểm tra, đoàn đã phát hiện phần lớn các quán sử dụng nhân viên không có hợp đồng lao động; một số quán không chấp hành đăng ký tạm trú. Sau đó tổ chức cho các quán này ký cam kết bảo đảm kinh doanh lành mạnh, đúng pháp luật; giao cho công an huyện và xã tiếp tục theo dõi kiểm tra.
Chiều 6-1, Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã tống đạt quyết định của UBND huyện thu hồi giấy phép kinh doanh, đình chỉ hoạt động quán Thiên Thảo vì quán này có hai nhân viên tham gia cùng với chủ quán Thu Thanh đánh chết ông Nguyễn Văn Hương vào ngày 23-12-2002 (quán Thu Thanh đã bị thu hồi giấy phép kinh doanh vào ngày 31-12-2002).
Trao đổi nhanh với chúng tôi vào chiều 6-1, thượng tá Ngô Văn Bé - Phó Giám đốc Công an Ninh Thuận - cho biết, sáng ngày 7-1, lực lượng Công an Ninh Thuận đồng loạt ra quân lần thứ 2 để kiểm tra, xử lý nạn “cơm tù”.
Chiều 6-1, trung tá Nguyễn Bá Nhiên – Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên - cho biết: “Trong những ngày sắp tới, đích thân Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên sẽ đi kiểm tra tình hình”. Về quán “cơm tù” dữ dằn Quê Hương như trong phóng sự mà Báo NLĐ đã đăng, ông Nhiên cho biết, nếu chủ quán Quê Hương đã cam kết không vi phạm mà vẫn tiếp tục vi phạm nhiều lần thì phải bị rút giấy phép kinh doanh”.
Quảng Ngãi: Giao trách nhiệm cho công an
“Địa bàn nào còn xảy ra tình trạng “cơm tù”, “cơm nhốt”, trưởng công an huyện, thị phải chịu trách nhiệm”. Đó là lời của đại tá Lê Thu - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi - tại buổi họp quán triệt với trưởng công an các huyện, thị xã, các phòng chức năng hưởng ứng chiến dịch của Bộ Công an trong việc kiểm tra xử lý nghiêm các quán “cơm tù”, “cơm nhốt” dọc Quốc lộ 1A vào sáng 6-1. Theo đó, công an các huyện, thị xã dọc tuyến Quốc lộ 1A từ Dốc Sỏi (Bình Sơn) đến đèo Bình Đê (Đức Phổ) tổ chức rà soát, thống kê toàn bộ danh sách các quán cơm, xác định các quán cơm hoạt động dưới hình thức “cơm nhốt”, buộc các quán phải làm cam kết kinh doanh lành mạnh.
Đà Nẵng: Có thể truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những quán “cơm tù”
Ngày 6-1, đại tá Lê Ngọc Nam - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng - cho biết: Công an TP Đà Nẵng đã phân công trinh sát cùng công an các địa phương thâm nhập địa bàn để kịp thời phát hiện và xử lý các quán cơm có biểu hiện ép hành khách ăn “cơm tù”. Tùy vào mức độ vi phạm sẽ có hình thức xử phạt riêng, nhẹ thì phạt hành chính, buộc làm cam kết; còn nặng thì rút giấy phép kinh doanh và có thể truy cứu trách nhiệm hình sự.
Tại Thừa Thiên - Huế, Thiếu tá Hoàng Long, Phó Công an huyện Phong Điền, cho biết trong ba ngày qua, Công an Phong Điền đã tổ chức ba đợt kiểm tra ở các quán “cơm tù” dọc Quốc lộ 1A. Có 39 chủ quán cơm đã ký cam kết không hành hạ hành khách và không đặt trở lại các hàng rào nhốt khách. Công an huyện đã lập đoàn kiểm tra hàng ngày ở các quán cơm vào giờ cao điểm đông khách là buổi trưa và tối. Tại quán cơm Băng Sương, đoàn kiểm tra phát hiện một sợi dây chắn... nằm dưới đất và lập tức đã bị lập biên bản cảnh cáo chủ quán cơm này. Riêng quán cơm Bố Già, nơi các tài xế xe tốc hành thường xuyên đưa khách đến ăn uống đông nhất, lực lượng công an đã được cắm chốt tại chỗ để giám sát hoạt động của quán.