Các tiểu thương vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ

(NLĐ)- Cho đến chiều 22-12, các tiểu thương Chợ Lớn Quy Nhơn bị thiệt hại do vụ hỏa hoạn vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ của UBND TP Quy Nhơn (số tiền 3,5 tỉ đồng mà UBND tỉnh và MTTQ VN tỉnh chuyển đến). Lý do “đơn giản” là... chưa rút được tiền (!?).

Đồng thời, cũng đến chiều 22-12, tiểu thương vẫn chưa được bố trí mặt bằng tại Trung tâm Hội chợ – Triển lãm tỉnh để có thể kinh doanh, mua bán. Trong khi đó, qua tìm hiểu, chúng tôi được biết nhiều hộ tiểu thương bị thiệt hại khá nặng nề. Đơn cử như trường hợp của hộ ông Nguyễn Hữu Đức, trú tại 393/8 Nguyễn Thị Minh Khai - TP Quy Nhơn, có một sạp hàng và 2 kho chứa hàng trong chợ, với tổng trị giá gần 500 triệu đồng; ngoài ra ông Đức còn bỏ hàng sỉ cho hàng chục hộ tiểu thương trong chợ. Hộ bà Phan Thị Bích Tuyết (55 tuổi), trú tại đường Vũ Bão – TP Quy Nhơn có một lô hàng mỹ phẩm ở khu hàng đường Trần Quý Cáp, với trị giá khoảng gần 600 triệu đồng. Hộ bà Hà Tuyền (ở gần đó) buôn bán hàng mỹ phẩm với số lượng lớn (1 sạp hàng, 2 kho chứa hàng), với tổng số vốn khoảng trên 1 tỉ đồng cũng bị cháy rụi. Hộ bà Nguyễn Thị Đính (trú tại phường Hải Cảng – TP Quy Nhơn), có một sạp hàng ở đường Trần Quý Cáp với số vốn khoảng 500 triệu cũng bị thiêu rụi.

Nhiều tiểu thương tỏ ra bức xúc trước “lề lối” làm việc của ban quản lý chợ. Theo phản ánh của tiểu thương, việc thống kê các hộ bị thiệt hại, lên danh sách các tiểu thương được nhận hỗ trợ... có những “uẩn khúc”, thiếu minh bạch. Trao đổi với các nhà báo, một số tiểu thương cho biết có khá nhiều điều vô lý, trong đó có việc lập danh sách các hộ tiểu thương bị thiệt hại để đề nghị hỗ trợ. Chẳng hạn, một số hộ bị cháy khoảng 1/3 lô hàng thì không được đưa vào danh sách hỗ trợ. Khi hỏi ban quản lý thì được trả lời chỉ hỗ trợ cho những hộ bị ... cháy rụi (!?). Một số hộ đưa ra “một lô một lốc” vải, quần áo bị cháy loang lổ và hỏi ngược lại “thế những thứ này thì bán cho ai?”. Một số hộ ngoài việc trực tiếp bán hàng tại sạp còn thuê kho chứa hàng ngay trong chợ. Nhiều hộ trong số đó bị cháy rụi toàn bộ tài sản trong kho, nhưng không được hỗ trợ. Khi hỏi ra thì được “giải thích” rằng chỉ giải quyết cho những hộ trực tiếp có sạp bán trong chợ, còn hàng trong kho thì không (!?). Bức xúc trước những kiểu làm việc trên, một số hộ tiểu thương đang làm kiến nghị lên cơ quan chức năng đề nghị giải quyết.

Bên cạnh đó, mấy ngày qua, nhiều tổ chức, cá nhân, đơn vị đã gửi tiền đến Ủy ban MTTQ VN tỉnh Bình Định để ủng hộ tiểu thương. Tính đến 17 giờ chiều qua (22-12), Ủy ban MTTQ VN tỉnh đã nhận được gần 300 triệu đồng. Trong số này, UBND huyện Hoài Nhơn ủng hộ 50 triệu đồng, Công ty Khoáng sản BIMAL ủng hộ 50 triệu đồng, Công ty TNHH SX và TM Khoáng sản Ban Mai - 20 triệu đồng, Công an tỉnh Bình Định - 10 triệu đồng, CLB Nữ doanh nhân Bình Định ủng hộ 16,5 triệu đồng, giúp đỡ các chị em tiểu thương bị thiệt hại.