Cách nhận thức về báo chí như lâu nay không còn phù hợp
TPHCM chú trọng, nhấn mạnh việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đạo làm gương đòi hỏi trước hết tự mình làm gương, rồi nêu gương người tốt, việc tốt, tự soi gương tốt để rọi lại mình, trong đó những người có chức, có quyền phải nêu gương trước về đạo đức cách mạng để mọi người noi theo
Công tác tư tưởng của Đảng đã trải qua 77 năm đấu tranh cách mạng đầy gian khổ, khó khăn, phức tạp trên trận địa tư tưởng - văn hóa, đã góp phần xứng đáng vào công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩa của đất nước ta. Nhân dịp này, phóng viên Báo Người Lao Động có cuộc trò chuyện với PGS-TS Phan Xuân Biên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM
. Phóng viên: Đã qua 32 năm, kể từ sau ngày giải phóng đến nay, công tác tư tưởng TPHCM từng bước đã đi vào lĩnh vực xây dựng đời sống văn hóa - một yêu cầu thực tiễn bức xúc của TP đã và đang đặt ra mà TP chúng ta đã tạo nên nhiều phong trào có sức mạnh lan tỏa. Xin ông cho biết nhiệm vụ công tác tư tưởng hiện nay là gì?
- Ông Phan Xuân Biên: Trước mắt. từ nay đến cuối năm, chúng ta tập trung tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007; sớm kết thúc quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, chuẩn bị quán triệt Nghị quyết Trung ương 5; hưởng ứng và thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tập trung tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XII...
. Xin ông có thể nói rõ hơn về cái mới của vấn đề tư tưởng, lý luận và báo chí của Hội nghị Trung ương 5.
- Hội nghị Trung ương 5 tiếp tục tinh thần của các hội nghị Trung ương trước, đã phản ánh một quyết tâm rất cao của Trung ương là đổi mới và nâng cao chất lượng các kỳ họp; tiếp tục khẳng định tinh thần dân chủ, ý thức trách nhiệm rất cao và cách làm ngày càng thiết thực hơn của Trung ương. Những năm tới, nhiệm vụ của công tác tư tưởng, lý luận và báo chí khác so với trước, cao hơn, khó hơn so với trước. Bởi nhiệm vụ của công tác này là phục vụ sứ mệnh của đất nước. Từ nay đến năm 2020, đất nước ta có hai sứ mệnh quan trọng: Trước năm 2010, đất nước phải ra khỏi tình trạng kém phát triển.
Đến năm 2020, phải đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nhiệm vụ nặng nề đó đặt lên vai công tác tư tưởng, lý luận và báo chí với chức năng rất riêng của mình. Nó đòi hỏi một sự phấn đấu cao hơn, một sự đổi mới mạnh mẽ hơn cả về nội dung, cả về phương pháp và cả về hình thức. Trên lĩnh vực báo chí đã, đang và sẽ xuất hiện nhiều vấn đề rất mới, đòi hỏi tư duy của chúng ta về báo chí phải thay đổi. Cách nhận thức về báo chí như của chúng ta lâu nay không còn phù hợp nữa. Bây giờ xuất hiện các blog (gần như là báo cá nhân). Quản lý thế nào đây? Nữa là, sẽ xuất hiện các tác phẩm báo chí toàn cầu... Tất cả đang đặt ra rất nhiều những vấn đề mới đòi hỏi chúng ta về nhận thức, cách lãnh đạo, cách quản lý, về mô hình, tổ chức hoạt động phải đổi mới rất mạnh mẽ.
. Như ông đã nói, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư tưởng hiện nay là cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Xin ông đánh giá về cuộc vận động này.
- Có thể nói, cuộc vận động này là cơ hội và điều kiện thuận lợi cho công tác tư tưởng trong thời gian tới. Cuộc vận động này được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình hưởng ứng và tin tưởng, bởi nó trực tiếp đấu tranh chống lại những căn bệnh mà Bác Hồ đã cảnh báo cách đây mấy chục năm, nhưng hiện đang phát triển ở mức rất đáng lo ngại, như: quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cá nhân vụ lợi... Thời gian qua và sắp tới, TP chú trọng, nhấn mạnh việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Bác không chỉ giáo dục đạo đức cách mạng cho mọi người bằng lời nói mà cái chính là bằng tấm gương sống của bản thân mình. Đạo làm gương đòi hỏi trước hết tự mình làm gương, rồi nêu gương người tốt, việc tốt, tự soi gương tốt để rọi lại mình, trong đó những người có chức, có quyền phải nêu gương trước về đạo đức cách mạng để mọi người noi theo. Với tinh thần đó, TP sẽ quyết tâm biến cuộc vận động này thực sự trở thành phong trào xây dựng đạo đức, lối sống từ cơ sở, từng đơn vị, từng con người, trong đó những đơn vị có lãnh đạo cao cấp, cán bộ chủ chốt sinh hoạt phải thực sự làm gương. Báo chí cần nêu nhiều gương “người tốt, việc tốt” để xã hội trân trọng và đề cao, để toàn xã hội ai ai cũng phấn đấu để trở thành người tốt, làm việc thiện, tự khép mình vào cuộc sống có đạo đức.
. Xin cảm ơn ông.
|
Công tác tư tưởng phải kết hợp giữa lý trí và tình cảm Công tác tư tưởng là công tác về con người, nên phải kết hợp giữa lý trí và tình cảm. Nghị quyết Trung ương 5 khẳng định công tác tư tưởng, lý luận và báo chí là cơ sở để khẳng định, nâng cao vị trí tiên phong của Đảng ta về chính trị, lý luận trí tuệ, văn hóa và đạo đức. Do vậy, chúng ta phải bám sát thực tiễn, giải quyết những vấn đề từ thực tiễn trên cơ sở lợi ích của nhân dân trong tổng thể lợi ích quốc gia. Những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước phải được nhân dân đồng thuận. Và công tác tư tưởng cần phải góp phần tăng cường sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Nếu dân chưa thấm, chưa thấu hiểu những chủ trương, chính sách của ta nên chưa thể hiện bằng hành động cụ thể thì công tác tư tưởng chưa thành công. Do vậy, để công tác tư tưởng có hiệu quả cao trong tình hình hiện nay, chúng ta cần sử dụng phương pháp tổng hợp, như: tuyên truyền miệng, tuyên truyền mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trực quan sinh động... để người dân hiểu được vấn đề, nhận thức được quyền và nghĩa vụ công dân để cùng phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. |