Cấm đào đường, “tắc” đồng hồ nước
Sự phối hợp không đồng bộ giữa ngành cấp nước và Sở GTVT cũng như các địa phương khiến nhiều hồ sơ xin gắn đồng hồ nước của người dân phải chờ 1- 5 năm do rơi vào tuyến đường cấm đào
Cầm đơn kiến nghị gửi Sở GTVT, UBND xã Phước Kiển và UBND huyện Nhà Bè - TPHCM trên tay, ông Đỗ Văn Kiên ngao ngán: Gửi vậy thôi chứ không biết bao giờ 7 hộ dân nơi khu tôi ở được gắn đồng hồ nước !
Chờ dài dài
Trước đó, ông Kiên cùng các hộ dân thường trú trên đường Phạm Hữu Lầu (ấp 4, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè) gửi đơn xin gắn đồng hồ nước đến Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè, sau đó đơn vị này có văn bản xin Sở GTVT cấp phép thi công công trình đấu nối tăng áp trên đoạn đường Phạm Hữu Lầu thì được Khu Quản lý Giao thông đô thị số 4 (thuộc Sở GTVT) phúc đáp: Tuyến đường trên nằm trong danh sách các tuyến đường, đoạn đường cấm đào trong năm 2012, đến năm 2014 mới hết hạn cấm nên Sở GTVT không thể giải quyết yêu cầu của Công ty Cấp nước Nhà Bè.

nên phải sử dụng nước từ xe bồn cung cấp. Ảnh: PHẠM DŨNG
Để gỡ rối, Công ty Cấp nước Nhà Bè hướng dẫn ông Kiên và các hộ dân trực tiếp gửi đơn đến Sở GTVT để được xem xét, giải quyết. “Hơn 30 năm nay, khu vực này chưa có hệ thống nước sạch, khi nghe nước sạch về đến các hẻm gần cầu Phước Long, chúng tôi mừng lắm. Nếu không thể gắn đồng hồ nước trong năm nay thì các hộ phải tiếp tục sử dụng nước giếng, nước cung cấp trên bồn chứa hoặc phải tốn tiền mua bình nước lọc để sử dụng nấu ăn” - ông Kiên thở dài.
Bà Lê Thị Thanh Tâm, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn, cũng cho biết: Thời hạn cấm đào đường đã ảnh hưởng không nhỏ đến các công trình cải tạo hệ thống ống cũ mục, có nguy cơ gây xì bể ống ảnh hưởng đến chất lượng nước cung cấp cho người dân. Cụ thể là công trình đường Phạm Thế Hiển (phường 4), đường Hưng Phú (phường 9, 10, quận 8)... buộc phải cắt ra khỏi dự án do nằm trên đường cấm đào.
Thiếu sự đồng bộ
Một thực tế khác là việc khảo sát nhu cầu người dân gắn đồng hồ nước đôi lúc không được UBND phường, xã chú trọng. “Đôi khi thông báo gửi xuống nhưng không nhận được nhu cầu nào từ phía người dân, khi thời gian cấm đào đường cận kề thì thấy người dân viết đơn xin gắn đồng hồ nước” - một cán bộ ngành cấp nước cho biết.
|
Cho đào kiểu “da beo” Ông Đậu An Phúc cho rằng vẫn có thể tháo gỡ cho ngành cấp nước bằng cách cho đào đường kiểu da beo để gắn ĐHN cho vài hộ dân có nhu cầu, nhưng ngành nước phải bảo đảm kích thước tái lập lớn hơn phui đào nhất định, tức phải tráng nhựa cả đoạn đào chứ không tráng nhựa từng mảng đào trước nhà dân. Ngặt nỗi, cách làm này nhiều công ty cấp nước cho biết không thể thực hiện được do chi phí tái lập mặt đường quá lớn. |