Cắm mốc đơn đầu tiên trên biên giới Việt Nam - Trung Quốc

(NLĐ) - Cột mốc số 962, cột mốc biên giới đầu tiên trên biên giới Việt Nam - Trung Quốc ở tỉnh Lạng Sơn, đã được khánh thành ngày 4-1-2003 tại núi Không tên trên điểm cao 472 m thuộc thôn Bản Dỉ, xã Quốc Khách, huyện Tràng Định (Lạng Sơn). Đây cũng là cột mốc đơn đầu tiên trên toàn tuyến biên giới Việt - Trung (trước đó trên toàn tuyến biên giới đã cắm một số cột mốc đôi tại một số tỉnh trong hai năm 2001 và 2002) và là cột mốc đầu tiên trong số 316 cột mốc trên tuyến biên giới Việt - Trung thuộc địa bàn tỉnh Lạng Sơn dài 253 km sẽ được cắm trong những năm tới.

Cột mốc 962 được làm bằng đá hoa cương nặng trên 3 tấn, khắc tên 2 quốc gia bằng hai thứ tiếng Việt Nam và Trung Quốc.

Theo Hiệp định Về biên giới trên bộ Việt Nam - Trung Quốc ký năm 1999 tại Hà Nội, hai nước sẽ triển khai cắm khoảng 1.500 cột mốc trên biên giới Việt Nam - Trung Quốc.