Cán bộ càng gần dân hơn

Chủ đề của năm 2010: Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”

Hội nghị tổng kết công tác năm 2009, triển khai nhiệm vụ năm 2010 của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” diễn ra ngày 25-1 tại Hà Nội với các nội dung: Báo cáo tổng kết việc thực hiện cuộc vận động trong năm 2009, triển khai nhiệm vụ năm 2010; báo cáo sơ kết 2 năm chỉ đạo điểm; tham luận của một số ban, ngành, đoàn thể và điển hình tiên tiến.

img
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh với các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: TTXVN


Cuộc vận động được triển khai sâu rộng


Ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động, đánh giá: Cuộc vận động tiếp tục được triển khai sâu rộng trong Đảng và trong xã hội với các hình thức phong phú, sinh động và sáng tạo. Có địa phương sử dụng hệ thống truyền hình tỉnh để tổ chức “giờ học toàn tỉnh” về nội dung tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác, về đường lối của Đảng... được dư luận rất hoan nghênh. Nội dung triển khai cuộc vận động ngày càng mang ý nghĩa thiết thực, gắn với việc giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc của từng địa phương. Theo ông Tô Huy Rứa, qua kết quả điều tra dư luận xã hội năm 2009 của Ban Tuyên giáo Trung ương, cuộc vận động được đánh giá là sự kiện có kết quả phấn khởi nhất trong 35 sự kiện được coi là có kết quả trong năm.


Một trong những hiệu ứng quan trọng của cuộc vận động là việc “làm theo” ngày càng rõ hơn. Cán bộ càng sát dân, gần dân hơn. Trong hoàn cảnh khó khăn, bão lũ, mọi người quan tâm đến nhau hơn. Hoạt động từ thiện tự nguyện của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp... tăng lên, dù tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn. Chủ đề thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu theo tư tưởng Hồ Chí Minh thu được những kết quả nhất định với những hình thức cụ thể. Việc tuyên truyền lối sống tiết kiệm, tiêu dùng hợp lý, “người VN dùng hàng VN” có tác động rõ rệt trong xã hội, góp phần từng bước hình thành một phong cách sống trong nhân dân.


Ông Tô Huy Rứa xác định: Nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2010 sẽ tập trung xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai và tổ chức tuyên truyền cuộc vận động gắn với các ngày kỷ niệm lớn trong năm 2010. Trong đó, việc tổ chức tốt việc học tập chủ đề năm 2010 gắn với nhiệm vụ tiến hành đại hội Đảng các cấp là một mục tiêu quan trọng. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh cuộc vận động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí. Trong hoạt động quảng bá, cần chú trọng chỉ đạo quảng bá các tác phẩm về Bác Hồ và về cuộc vận động trên internet, các báo điện tử, các trang mạng có nhiều người đọc. Mặt khác, Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả thực tế triển khai cuộc vận động ở một số ngành, đối tượng có tính đặc thù, như công nhân khu công nghiệp tập trung, sinh viên các trường đại học dân lập, người VN ở nước ngoài...


Giảng dạy và học tập đạo đức Hồ Chí Minh trong trường học


Theo ông Tô Huy Rứa, một trong những nội dung quan trọng của cuộc vận động trong năm 2010 là triển khai giảng dạy và học tập đạo đức Hồ Chí Minh trong trường học. Bộ GD-ĐT hướng dẫn việc triển khai chủ trương này từ năm học 2010-2011. Trong đó, sẽ quan tâm cả hoạt động chính khóa và ngoại khóa, có sự lồng ghép vào các môn học, các sinh hoạt chính trị, đoàn, đội trong nhà trường. Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương rà soát lại các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo các cấp, cán bộ, đảng viên hiện hành; Bộ GD-ĐT tổng kết, đánh giá kết quả triển khai chương trình lý luận chính trị dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng không chuyên Mác - Lênin, trong đó có môn học tư tưởng Hồ Chí Minh...


 
Ban Chỉ đạo cuộc vận động cấp tỉnh chỉ đạo sở GD-ĐT tỉnh, TP thực hiện chương trình, nội dung liên quan đến tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các nhà trường, bồi dưỡng nội dung và phương pháp tiến hành cho giáo viên về chủ đề này trong dịp hè năm 2010.

Phải coi việc thực hiện cuộc vận động là quyền lợi tự thân


Phát biểu tổng kết hội nghị, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cho rằng bên cạnh nỗ lực và thành tích đã đạt được, cuộc vận động cũng bộc lộ một số hạn chế, thiếu sót cần khắc phục. Một số ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến việc quán triệt mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, nội dung và tầm quan trọng của cuộc vận động. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch và hướng dẫn thực hiện cuộc vận động có lúc, có việc còn lúng túng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo trên một số việc chưa sát, chưa kịp thời. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, kể cả cán bộ chủ chốt còn thiếu gương mẫu, thậm chí còn vi phạm pháp luật, đạo đức lối sống. “Phải coi việc thực hiện cuộc vận động trước hết là vì nhu cầu, quyền lợi tự thân của mỗi người, mỗi gia đình, tổ chức; không chỉ thuần túy về đạo đức, lối sống mà cao hơn, phục vụ trực tiếp cho sản xuất, công tác, học tập, cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi tập thể, cá nhân” - Tổng Bí thư chỉ đạo.


Về phương hướng năm 2010, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ: Cần hướng dẫn, làm rõ chủ đề năm 2010 của cuộc vận động Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”. Năm 2010 cũng là năm VN có nhiều ngày lễ lớn, gắn với trang sử vẻ vang của dân tộc, của Đảng và Bác Hồ, tiến tới Đại hội XI của Đảng. Do đó, cần tiếp tục thực hiện các chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong đó, coi trọng công tác tuyên truyền, phát hiện, cổ vũ, nhân rộng, nâng cao chất lượng, tính thuyết phục, tính lan tỏa từ gương sáng của các tập thể và cá nhân tiên tiến. Phải làm cho cuộc vận động lan tỏa, thấm dần vào mọi lĩnh vực đời sống xã hội, mỗi người dân, trở thành lối sống, nếp sống, lẽ sống.