Cán bộ có làm việc nhưng đóng cửa lại (?!)

(NLĐO) - Về phản ánh nhiều công sở nghỉ làm dù đã hết Tết, Bí thư Huyện ủy Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk giải thích cán bộ có làm việc trong phòng nhưng đóng cửa lại

Chiều 7-2, phóng viên Báo Người Lao Động đã trao đổi với ông Y Vong Nhi Ksơr, Bí thư Huyện ủy Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk), xung quanh bài báo “Nhiều công sở vẫn còn… nghỉ Tết”. Trong đó phản ánh chiều 2-2, nhiều đơn vị, phòng, ban của UBND huyện Buôn Đôn không làm việc.

Theo ông Y Vong Nhi Ksơr, sau khi báo đăng, Huyện ủy Buôn Đôn đã làm việc và yêu cầu các cán bộ, lãnh đạo phòng ban báo cáo bằng văn bản. “Giải trình có lý do của họ hết, sáng chào cờ, giao ban, chiều dọn dẹp phòng làm việc. Có một số anh em ở trong phòng làm việc nhưng đóng cửa lại. Chỉ có Phòng Giáo dục và Đào tạo là cô trưởng phòng có giấy mời họp trên sở nên không có ai” - ông Y Vong Nhi Ksơr nói.

Tuy nhiên, khi phóng viên cho hay đã gõ cửa từng phòng, quay lại clip và không có ai trong những phòng mà phóng viên phản ánh thì ông Y Vong Nhi Ksơr nói: "Chúng tôi nhắc nhở, quán triệt anh em thôi".


Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Buôn Đôn cửa đóng then cài

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Buôn Đôn cửa đóng then cài

Trước đó, chiều 2-2 (mùng 6 Tết), khi phóng viên Báo Người Lao Động đến thì nhiều đơn vị, phòng, ban của UBND huyện cửa im ỉm khóa. Tại 2 phòng làm việc nằm sát nhau là Phòng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Buôn Đôn, không có bất kỳ chiếc xe nào ngoài sân. Chúng tôi tìm tới từng phòng, tất cả đều khóa cửa và không có ai làm việc.

Tiếp đó, phóng viên vào trụ sở UBND huyện Buôn Đôn. Bộ phận tiếp nhận - trả kết quả của Văn phòng HĐND và UBND huyện, trụ sở tiếp công dân của UBND huyện cũng cửa đóng then cài. Phóng viên tiếp tục đến liên hệ Văn phòng UBND huyện Buôn Đôn. Tuy nhiên, các phòng của chánh văn phòng, phó chánh văn phòng cũng không có ai.

Trước tình hình này, phóng viên tìm tới phòng của lãnh đạo UBND huyện nhưng cửa đã khóa. Đến khoảng 15 giờ 40 phút cùng ngày, phóng viên gọi vào 2 số điện thoại của ông Nguyễn Như Bút, Chủ tịch UBND huyện, và ông Y Si Thắt Ksơr, Phó Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn, (được đăng trên trang thông tin điện tử huyện Buôn Đôn) nhưng cả hai không bắt máy.