Cán bộ lãnh đạo chủ chốt phải tích cực nêu gương

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2010 gắn với công tác tổ chức và tiến hành đại hội Đảng các cấp. Mỗi cán bộ, đảng viên tham gia học tập đều phải viết thu hoạch

Chiều 28-1, Thường trực Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt và báo cáo viên TP về triển khai chủ đề năm 2010 của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Hơn 700 cán bộ các ngành, các cấp tham dự. Ông Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, chủ trì hội nghị.


Quy luật phát triển của Đảng


TS Ngô Văn Thạo, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị (Ban Tuyên giáo Trung ương), khái quát về chuyên đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” gắn với công tác tổ chức và tiến hành đại hội Đảng các cấp.


Theo TS Ngô Văn Thạo, việc Chủ tịch Hồ Chí Minh ví chủ nghĩa Mác- Lênin đối với Đảng ta như “trí khôn” của con người, như “bàn chỉ nam” của con tàu đã nói lên vai trò hết sức quan trọng của Đảng trong hoạch định cương lĩnh, đường lối, chủ trương, định ra mục tiêu cần đạt tới, định ra các phương pháp cách mạng cho phù hợp, tổ chức thực hiện có hiệu quả để đạt mục tiêu.

Ngoài nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, Bác Hồ coi tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của Đảng ta, đồng thời là “vũ khí sắc bén” để làm cho Đảng ta trong sạch, vững mạnh.

img
Cô Tống Thị Kiểm, giáo viên Trường Nguyễn Thị Định, quận 7-TPHCM, là một trong những cá nhân được LĐLĐ TPHCM tuyên dương điển hình về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ảnh: H.ĐÀO


Trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn chăm lo đến công tác xây dựng Đảng và Người để lại dấu ấn cực kỳ quan trọng đối với sự ra đời và phát triển của Đảng ta. Từ đó, Đảng đã lãnh đạo nhân dân làm nên Cách mạng Tháng Tám, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là CHXHCN VN), làm nên một Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, làm nên một Đại thắng mùa Xuân 1975,... và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa hôm nay.

Chính vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ được mọi người VN yêu nước thuộc nhiều thế hệ yêu thương, kính trọng mà còn được UNESCO ghi nhận là “Anh hùng giải phóng dân tộc”, là “Nhà văn hóa kiệt xuất của VN”. Tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng vào kết quả của quá trình xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”.


Chú ý gắn với tiêu chí đạo đức


Ông Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Thành ủy về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cho biết Thành ủy đã có kế hoạch nghiên cứu, học tập, tuyên truyền chủ đề cuộc vận động năm 2010, gắn với công tác tổ chức và tiến hành đại hội Đảng các cấp. Kế hoạch này được triển khai đến ban chỉ đạo cuộc vận động của các quận ủy, huyện ủy, Đảng ủy cấp trên cơ sở và cơ sở trực thuộc Thành ủy, các ban Đảng, các sở- ngành...


Thay mặt Ban Chỉ đạo, ông Nguyễn Văn Đua yêu cầu các cấp ủy Đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, bảo đảm nghiêm túc, hiệu quả, hoàn thành trước khi tiến hành và trực tiếp phục vụ đại hội Đảng cơ sở và đại hội Đảng các cấp.

Xây dựng, tổ chức thảo luận và thông qua chương trình hành động của cấp ủy, nhấn mạnh trách nhiệm tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp. Mỗi cán bộ, đảng viên tham gia học tập đều viết thu hoạch; đề ra, bổ sung nhiệm vụ cụ thể của bản thân trong học tập, làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức của Bác, chú ý gắn với tiêu chí đạo đức mà Đảng ủy cơ sở đã xây dựng và đăng ký của bản thân mỗi đảng viên các năm trước. Cán bộ lãnh đạo chủ chốt phải tích cực nêu gương trong học tập và làm theo...


Nhìn chung, mọi cấp, mọi ngành, mọi đảng viên đang tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2010 và kế hoạch 5 năm 2006-2010 của TP và các địa phương, đơn vị.