Cán bộ xã chia nhau gần 1 tấn gạo dự trữ lụt bão
(NLĐO) - Chiều 2-12, ông Lê Trường Sơn, Phó chủ tịch UBND huyện Tây Trà - tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Cán bộ xã Trà Xinh đã báo cáo khống việc mưa lũ gây sập nhà dân để nhận về và chia chác nhau gần 1 tấn gạo
Cuối tháng 11, sau khi nghe UBND xã Trà Xinh báo cáo mưa lũ làm cho 14 nhà dân bị sập và hư hỏng, đoàn công tác do lãnh đạo huyện uỷ và UBND huyện Tây Trà cử đã đi bộ vượt rừng đến thôn Trà Kem, xã Trà Xinh, nơi được báo cáo là bị thiệt hại nặng.
Tại đây đoàn công tác không ghi nhận có một căn nhà nào bị sập. Con số “12 căn nhà sập hoàn toàn và 2 nhà xiêu vẹo” là địa phương tự “nghĩ” ra và báo cáo khống lên cấp trên để trục lợi.
Người thực hiện báo cáo này là ông Hồ Văn Trinh, Phó chủ tịch xã kiêm Trưởng ban chỉ huy Phòng chống lụt bão xã Trà Xinh.
Với báo cáo này, Trinh đã mang về nhà 300 kg gạo, 5 thùng mì tôm để… cấp cho các hộ gia đình bị nhà sập trong thôn(!). Ngoài ra, Trinh còn nhận 100 kg gạo mang về nhà và 50 kg gạo đổi ở quán để tiếp khách.
Trong vụ này, ông Hồ Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Trà Xinh cũng mang về nhà 50 kg gạo; ông Trần Xuân Nội, trưởng thôn Trà Veo cũng mang về 150 kg gạo để… sửa đường và một số gạo xuất khống khác.
Như vậy, sau báo cáo khống vào cuối tháng 11-2008 này, đã có gần 1 tấn gạo trong số 2 tấn dự trữ phòng cứu đói, và 17/39 thùng mì tôm đã được “cứu đói” cho các cán bộ xã Trà Xinh. Trong khi đó, có hơn 350 hộ dân trong xã đang thiếu gạo ăn lại không được chính quyền xã cấp phát.
Điều đáng nói là số gạo dự trữ này không để trong kho của UBND xã mà… gửi ở các quán bán hàng của tư nhân. UBND huyện Tây Trà đã cho lập biên bản và xử lý nghiêm vụ việc sai phạm này.