Cần đa dạng hóa các mô hình tái định cư

(NLĐ) - "Trong giai đoạn 1995-2009, có 22 công trình thủy điện trọng điểm đã và sẽ được xây dựng với tổng diện tích đất bị thu hồi là 81.622 ha; đã di chuyển, tái định cư (TĐC) được khoảng 21.580 hộ với trên 103.434 khẩu, đạt 54% so với tổng số hộ cần di chuyển" - đó là thông tin được Bộ NN-PTNT công bố tại hội nghị tổng kết tình hình thực hiện công tác TĐC các công trình thủy điện, thủy lợi giai đoạn 1992-2006, tổ chức ngày 17-4.

Cũng theo Bộ NN-PTNT, người dân tại nhiều điểm TĐC còn gặp nhiều khó khăn do chưa được cấp đất sản xuất kịp thời, thiếu công trình thủy lợi, nhà ở chưa hợp lý… Nhiều dự án do tiến độ công trình thủy điện yêu cầu gấp đã dẫn đến người dân phải di chuyển đến những khu TĐC trong tình trạng vừa xây dựng hạ tầng thiết yếu, vừa khai hoang đất sản xuất… Ngoài ra, chính sách đầu tư phát triển sản xuất, ổn định đời sống cho người dân sau TĐC còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế.

Bộ NN-PTNT đề xuất sửa đổi chính sách TĐC hiện tại theo hướng phân định rõ trách nhiệm các bộ, ngành trung ương xây dựng, kiểm tra, giám sát thực hiện di dân, bảo đảm nguồn vốn ngân sách theo quy định; đa dang hóa các mô hình TĐC.