Cần lập diễn đàn phòng chống tham nhũng

Gần 70% số người ở thành thị được hỏi cho biết họ đã trả tiền hối lộ khi làm thủ tục hành chính ở các cơ quan công quyền

Theo báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng (PCTN) của Văn phòng Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng công bố tại hội thảo trước thềm Đối thoại chống tham nhũng ngày 14-11 ở Hà Nội, tham nhũng vẫn còn nghiêm trọng và diễn biến phức tạp trong nhiều lĩnh vực. Nhiều ngành, nhiều cấp, tệ tham nhũng vẫn còn là vấn đề bức xúc và là mối quan tâm lớn của toàn xã hội. Các vụ tham nhũng được phát hiện còn ít và xử lý chậm, kéo dài, gây bức xúc cho người dân.

Trình bày tham luận tại hội nghị, cố vấn chính sách của Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP), ông Jairo Acuffa-Alfaro, cho rằng tham nhũng đã trở nên phổ biến đặc biệt ở khu vực thành thị. Gần 70% số người được hỏi cho biết họ đã trả tiền hối lộ khi làm thủ tục hành chính ở các cơ quan công quyền. “Việt Nam hiện nằm trong danh sách các quốc gia có tham nhũng nhóm 2 với tỉ lệ từ 30% đến 49,9%” - ông Alfaro cho biết.

Trong 5 năm qua, các nhà tài trợ đã phối hợp với Chính phủ Việt Nam thực hiện 9 kỳ đối thoại PCTN trong các lĩnh vực giáo dục (năm 2007), y tế (năm 2009), tài nguyên đất đai (năm 2010) và công nghiệp khai khoáng (2011). Đánh giá về quan hệ đối tác, Cục Chống tham nhũng thuộc Thanh tra Chính phủ cho rằng tồn tại lớn nhất của các kỳ đối thoại là chưa tạo được chuyển biến mạnh trong công tác PCTN, các vụ  tham nhũng không hề giảm.
Theo khảo sát của Thanh tra Chính phủ, nhiều địa phương và người dân hoàn toàn không biết về các cuộc đối thoại, 82% không tham gia, 67% không có thông tin. Phía Việt Nam cho rằng để mang lại hiệu quả lớn hơn cho các kỳ đối thoại trong tương lai, hai bên nên chuyển kênh đối thoại “chia sẻ thông tin” thành một diễn đàn mang lại hiệu quả thiết thực hơn trong PCTN.

Giảm số bài báo chống tiêu cực

Trong 5 năm qua, số lượng bài báo về PCTN giảm đi rõ rệt sau khi 2 nhà báo bị bắt vào năm 2008 do đưa thông tin không chính xác về vụ PMU 18. Theo khảo sát của Bộ Thông tin – Truyền thông, 87% bài báo chỉ đưa tin đơn thuần, dựa vào thông tin chính thức chứ không dựa vào số liệu điều tra. Một số lĩnh vực thường được đưa tin là đất đai, tài chính, ngân hàng nhưng bỏ sót các mặt khác như y tế, giáo dục, công nghiệp khai khoáng... có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân.