Cần những bàn tay chìa ra kịp thời

Hơn 100 doanh nghiệp, nhà quản lý... đến tham dự hội thảo đã đưa ra nhiều sáng kiến bổ ích, thiết thực. Các doanh nghiệp đang cần có sự chia sẻ thiết thực từ nhiều phía...

“Thấy chương trình của Báo NLĐ đưa ra lúc này giúp các doanh nghiệp (DN) ở Đà Nẵng là quá thiết thực, tuy không có được giấy mời, tôi vẫn đến đây xin vào dự hội thảo mong rằng qua đây nỗi đau tan nát DN của tôi được sẻ chia phần nào...” - vợ chồng ông Nguyễn Văn Hải, chủ cơ sở sản xuất giày- kéo – đinh Đà Nẵng, nói trong ánh mắt hy vọng.

Doanh nghiệp cô đơn trong hoạn nạn

Ngay sau phần phát biểu khai mạc của các đơn vị tổ chức, cả hội trường bỗng lắng xuống khi nghe ông Võ Quang Khiêm, Giám đốc Công ty Đăng Huy (Đà Nẵng), tâm sự trong xót xa về sức tàn phá của cơn bão Xangsane gây ra cho công ty. Hơn 1,3 tỉ đồng xây dựng 3 phân xưởng đã bị sụp đổ hoàn toàn, kéo theo 150 lao động mất việc làm.

Niềm hy vọng cuối cùng của Công ty Đăng Huy là trông chờ vào bảo hiểm, nhưng hy vọng này đã lụi tàn nhanh chóng khi được biết công ty mua bảo hiểm nhưng lại không mua bảo hiểm thiên tai. “Đứng dậy bằng cách nào đây?” Ông Khiêm trăn trở - “Đã 26 ngày trôi qua sau bão, Công ty Đăng Huy chưa nhận được một sự động viên hay quá bộ của đại diện các ngành chức năng. DN thực sự cô đơn trong lúc hoạn nạn”.

img
Hơn 100 đại biểu của các DN, nhà quản lý, ngân hàng, bảo hiểm... đã đến tham dự hội thảo. Ảnh: V.C.Điền

Ý kiến này được nhiều DN bày tỏ đồng tình, chia sẻ. “Hội thảo này rất quan trọng và liên quan đến sự tồn tại của các DN nhưng không hiểu sao lại không có một đại diện nào của Ban Quản lý dự án các KCN-CX Đà Nẵng - nơi mà các DN bị thiệt hại nặng nề - đến cùng tháo gỡ khó khăn với DN. Chúng tôi có cảm giác trong lúc này các DN thực sự cô độc” - chủ một DN bức bách. Ông Nguyễn Trung Dân, Chủ tịch Hội DN nhỏ và vừa Đà Nẵng, tiếp lời: “Tôi mong rằng các vị (các ngân hàng, bảo hiểm) ngồi đây đừng lạnh lùng với các DN chúng tôi”.

Ra miền Trung mới biết mua bảo hiểm thế nào

Sau khi nghe ông Lê Kim Thái, Phó Giám đốc Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Đà Nẵng, cho biết có 97 DN bị thiệt hại tham gia mua bảo hiểm và đến nay, Bảo Việt mới chỉ thanh toán chưa được 20% cho DN, nhiều DN đã bất bình trước sự chậm chạp này. “Tại sao con số thiệt hại trên 100 tỉ đồng mà đến nay bảo hiểm mới thanh toán được 20 tỉ đồng?” - nhiều DN thắc mắc. “Do phải chờ các DN báo cáo thiệt hại và trình phương án khôi phục sản xuất” - ông Thái thanh minh.

Lập tức, ông Lương Minh Nhựt, Giám đốc Công ty TNHH Thời trang Nguồn Lực, đóng tại KCN Điện Nam- Điện Ngọc (Quảng Nam), đại diện cho ba DN TPHCM tại KCN Điện Nam- Điện Ngọc, đến dự hội thảo nói rằng ở TPHCM không có thiên tai nên DN chưa biết mua bảo hiểm. Khi ra miền Trung đầu tư, vùng đất luôn có thiên tai và bão lũ rình rập nhưng chẳng được ai tư vấn để mua. Sau sự cố thiên tai, công ty đề xuất vay vốn để khôi phục sản xuất nhằm giải quyết việc làm cho 1.000 lao động nhưng đến nay, ngân hàng vẫn chưa có động thái gì.

Ông Lê Kim Thái chỉ rằng: “Đối với nông dân ở miền Trung, trồng một cây dừa trong vườn nhà cũng mua bảo hiểm thiên tai. Nếu DN cũng mua bảo hiểm triệt để như vậy thì không gặp khó khăn nhiều cho việc khôi phục sản xuất, kinh doanh sau bão”. Đối với các DN có mua bảo hiểm, ông Thái cho rằng các DN cần sớm có phương án sửa chữa, khôi phục tài sản để bảo hiểm sớm giải quyết.

Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo... trên giấy

Ông Trần Minh Thuấn, Giám đốc Công ty Giấy - Bao bì Thanh Xuân (Đà Nẵng), bức xúc: “Đối phó với dịch cúm gia cầm thì Chính phủ đã ra tay ngay, nhưng tại sao lúc hoạn nạn này ngân hàng không ra tay cứu vớt DN”. Theo ông, để DN nhanh chóng khôi phục sản xuất thì Ngân hàng Nhà nước sớm có biện pháp hướng dẫn cho các ngân hàng cơ sở có chính sách khoanh nợ, dãn nợ cho các DN bị thiệt hại do bão. Hơn nữa, nếu được ngân hàng cho vay tín chấp hoặc thế chấp mở rộng tài sản để các DN có cơ hội được vay, với lãi suất ưu đãi từ 0,4% đến 0,6% thì các DN mới có cơ hội phục hồi sản xuất.

Bà Tôn Nữ Ngọc Sương, Trưởng Phòng Tổng hợp và Quản lý các tổ chức tín dụng Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP Đà Nẵng, đã giải thích về việc ngày 6-10 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản yêu cầu giám đốc các ngân hàng thương mại căn cứ các quy định hiện hành, để chủ động thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xử lý nợ vay theo thẩm quyền và xem xét cho vay mới để khôi phục sản xuất, kinh doanh đối với các khách hàng bị thiệt hại do bão số 6 gây ra.

Ngay lập tức, ông Nguyễn Đông (Báo NLĐ tại Văn phòng miền Trung) thắc mắc: “Đó chỉ là một văn bản chỉ đạo có giá trị... trên giấy và quá chung chung, làm sao các ngân hàng dám quyết định việc hỗ trợ, cho vay vốn ưu đãi”. Nhiều DN cũng đồng tình với ý kiến của ông Nguyễn Đông và yêu cầu Ngân hàng Nhà nước cần có văn bản cụ thể để nhanh chóng hỗ trợ các DN.

Ông Trương Phước Ánh, Chủ tịch Hội DN trẻ TP Đà Nẵng, cho rằng Ngân hàng Nhà nước phải có quy định “bất thường”, phải có liều thuốc mạnh hơn chứ như văn bản hiện nay thì chẳng khác nào “đeo vòng kim cô vào đầu”. Ông Lê Diệp, Phó Giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Chi nhánh tại Đà Nẵng, cũng chia sẻ những khó khăn cùng DN. Ông Diệp cho rằng các DN cần tiếp tục kiến nghị để Ngân hàng Nhà nước có chỉ đạo sâu và mạnh mẽ hơn.

Trăm sự nhờ Chính phủ

Bà Nguyễn Thị Anh Đào, Phó Chủ tịch Hội DN nhỏ và vừa Đà Nẵng- Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Minh Anh, kiến nghị Chính phủ cũng cần có hội thảo chuyên đề để có hướng giúp đỡ cho các DN bị thiệt hại, đồng thời cần có quỹ bảo hộ thiên tai cho các DN; quỹ bảo lãnh tín dụng DN; TP Đà Nẵng cần sớm có quỹ hỗ trợ lãi suất và thành lập trung tâm điều phối giữa UBND TP- DN-ngân hàng để việc vay vốn, hỗ trợ được nhanh chóng kịp thời.

Trăm sự lúc này là nhờ vào Chính phủ sớm có quyết sách hỗ trợ DN gượng dậy sau bão. Ông Nguyễn Diễn, Phó Giám đốc VCCI Chi nhánh tại Đà Nẵng, cho rằng trước khi trông chờ vào sự cứu vớt của ngân hàng, Nhà nước... các DN cũng nên chú trọng đến việc lựa chọn sản phẩm sản xuất và sắp xếp lại hoạt động của mình cho thích hợp.

Ngoài ra, DN cũng có thể chuyển đổi, tập hợp các DN lại để tiếp tục sản xuất. Ngoài cách tiếp cận các ngân hàng tại địa phương, các DN cũng nên chủ động tiếp cận với các ngân hàng trong TPHCM để có nguồn vốn khôi phục sản xuất. Qua bài học này, các DN cần mua bảo hiểm thiên tai và xây dựng nhà máy kiên cố để tránh rủi ro.

Có mặt trong giờ phút cuối của hội thảo, ông Trần Phước Chính, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho rằng sau bão cả TP tập trung vào cứu trợ nhân dân, không có đủ nguồn lực để nghĩ đến vấn đề DN nên việc Báo NLĐ phối hợp tổ chức hội thảo này là một việc làm có ý nghĩa cao, thiết thực; giải quyết về mặt lâu dài của TP đối với hậu quả sau bão. Ông Chính yêu cầu phía bảo hiểm nên giải quyết nhanh chóng cho các DN; các ngân hàng thương mại nên ưu tiên dành nguồn vốn cho các DN vay để khắc phục hậu quả.

Hơn 3 giờ đồng hồ đã trôi qua nhanh chóng, mỗi đại biểu chỉ được nói 5 phút, nhiều đại biểu không có cơ hội được nói, đã viết văn bản gửi cho ban thư ký hội thảo. “Phải nhờ ban tổ chức kiến nghị thôi” - nhiều đại biểu đã thốt nên lời.

Trước sự gởi gắm, tin cậy của nhiều DN, trong niềm tiếc nuối do thời gian có hạn, ông Trần Thanh Hải, Tổng Biên tập Báo NLĐ, phát biểu kết thúc hội thảo đã nhấn mạnh: “Một đồng vốn giúp đỡ cho các DN Đà Nẵng sau bão sẽ bằng một số vốn rất lớn đầu tư xây dựng mới. Sự giúp đỡ của chính quyền địa phương lúc này làm cho xã hội được kích cầu mạnh hơn nữa, người lao động có việc làm, chính quyền có nguồn thu... Vì vậy, hơn ai hết DN mong nhận được thiện chí của Chính phủ, chính quyền địa phương bằng hành động và quyết định cụ thể, kịp thời...”

Ông Trần Thanh Hải - Tổng Biên tập Báo NLĐ:

Khôi phục các DN Đà Nẵng lúc này hết sức cấp bách

img
Chủ tọa đoàn hội thảo (từ trái sang): Ông Nguyễn Diễn, Phó Giám đốc VCCI Đà Nẵng; ông Trần Thanh Hải, Tổng Biên tập Báo NLĐ; bà Nguyễn Thị Anh Đào, Phó Chủ tịch Hội DN nhỏ và vừa Đà Nẵng. Ảnh: L.C

Bão số 6 đổ bộ vào Đà Nẵng chỉ trong vài giờ đồng hồ nhưng đã làm tiêu tan sự chắt chiu trong một thời gian rất dài của doanh nhân, Nhà nước..., hàng chục ngàn người lao động đang làm việc trong các DN bỗng chốc mất việc làm, đồng vốn mà doanh nhân gom góp đầu tư vào DN của mình đang vận động sinh lời đã không còn nữa...

Vì vậy, hội thảo này đã đi đến một sự thống nhất là tất cả đều nhận thấy việc khôi phục các DN lúc này là hết sức bức bách. Bài học kinh nghiệm của vấn đề này là rất lớn bởi sẽ còn những cơn bão khác ập đến bất cứ lúc nào, gây ra hậu quả khôn lường.

Ông Nguyễn Trung Dân – Chủ tịch Hội DN nhỏ và vừa Đà Nẵng:

Chỉ quyết tâm thôi thì chưa đủ

imgLao vào cuộc sống với đầy rủi ro, thế nhưng các DN vẫn chấp nhận thách thức. Khi gặp “đại hạn”, chủ các DN thừa ý chí, quyết tâm vượt qua nhưng chỉ riêng quyết tâm thôi thì chưa đủ.

Trong lúc này, họ cần có sự chia sẻ thiết thực từ nhiều phía, cần một bàn tay chìa ra kịp thời từ phía Chính phủ và lãnh đạo địa phương, các DN bạn bè khắp nơi... để sớm đưa DN sớm trở lại hoạt động.

Ông Lê Diệp, Phó Giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Chi nhánh Đà Nẵng:

Ngân hàng sẽ đồng hành cùng DN img

Quan điểm của chúng tôi là luôn đồng hành với DN để cùng tồn tại và phát triển. Trong khi chờ đợi sự chỉ đạo cụ thể từ Ngân hàng Nhà nước thì các DN phải tự nỗ lực hơn nữa, trước mắt các DN cần sớm có báo cáo thiệt hại; lập phương án sản xuất, kinh doanh hiệu quả sau bão... để ngân hàng sớm giải quyết, hỗ trợ ưu đãi được nhánh chóng.