Cần phải cải tiến phương pháp tuyển lao động xuất khẩu

(NLÐ)- Ngày 28-8, đoàn đại biểu thuộc Ủy ban về Các Vấn đề xã hội-Quốc hội khóa XI và Tổ chức Dân số - xã hội phát triển Nhật Bản đã có buổi tọa đàm với ông Lê Minh Nhựt, Phó Chủ tịch Thường trực HÐND TPHCM, và các sở ngành liên quan về các nội dung: lao động nước ngoài làm việc tại TPHCM; xuất khẩu lao động và việc quản lý công nhân các tỉnh vào TP làm việc.

Theo Sở LÐ-TB-XH, TP hiện có hơn 6.400 người nước ngoài làm việc, nhưng số có giấy phép lao động chưa tới 50%. Có nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu là thủ tục, bằng cấp còn nhiều vướng mắc. Ông Le Thanh Nghiep Kuriki - Trưởng đoàn Tổ chức Dân số - xã hội phát triển Nhật Bản - cho rằng số lao động nước ngoài làm việc ở TP không cao là do thuế thu nhập chưa hợp lý và giá nhà quá cao, bằng giá nhà ở Tokyo!

Vấn đề xuất khẩu lao động được các đại biểu Nhật Bản đặc biệt quan tâm. Theo bà Nguyễn Kim Lý, Phó Giám đốc Sở LÐ-TB-XH, từ năm 2000 đến nay, TP có 9 công ty xuất khẩu lao động thuộc quyền quản lý của UBND TP và 47 công ty chi nhánh của các tỉnh, thành khác đang hoạt động trên địa bàn TP. Số lao động được xuất khẩu sang Hàn Quốc, Nhật Bản, Ðài Loan... trong năm 2000 là khoảng 7.000 người. Nhưng sang năm 2001, 2002 số lượng này có giảm, ở Nhật Bản chỉ còn khoảng 400 lao động. Nguyên nhân của tình trạng này là do nhiều lao động Việt Nam trước đây không tuân thủ hợp đồng ra làm việc bên ngoài và nhiều trường hợp trốn ở lại nước bạn do thời hạn lao động được quy định quá ngắn (ở Nhật là 3 năm), người lao động không đủ thời gian cải thiện thu nhập... Nhiều ý kiến cho rằng phương thức tuyển người đi xuất khẩu lao động của Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng cần phải cải tiến nhiều hơn nữa. Tình trạng thất nghiệp ở các nước đang ở mức cao, vì vậy muốn xuất khẩu lao động Việt Nam ra các nước rất cần được đào tạo căn bản, có tay nghề và nhất là phải có các quy định hợp lý hơn nữa...

Kết thúc buổi tọa đàm, ông Lương Phan Cừ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Các Vấn đề xã hội- Quốc hội khóa XI, cho biết tình hình lao động nước ngoài, xuất khẩu lao động... là vấn đề mà Quốc hội quan tâm, nhất là địa bàn TPHCM, nơi tập trung nhiều công ty, đơn vị hoạt động xuất khẩu lao động và thu hút lao động người nước ngoài khá cao. Ðoàn sẽ tiếp tục làm việc với tỉnh Ðồng Nai và một số địa phương khác để tìm hiểu sâu sát hơn vấn đề này. Ông Cừ cho biết, trong thời gian tới, Ủy ban về Các Vấn đề xã hội - Quốc hội khóa XI sẽ tiếp tục bàn thảo nhiều chuyên đề khác với TPHCM như lấy ý kiến đóng góp dự thảo Pháp lệnh Phòng chống tệ nạn mại dâm...