Cảnh giác cao với nguy cơ cháy nổ
Chiều 4-2, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài đã đi kiểm tra công tác PCCC dịp Tết Nguyên đán Mậu Tý 2008. Theo ghi nhận của đoàn kiểm tra, các khu dân cư, siêu thị, trung tâm thương mại... vẫn còn tình trạng chủ quan, coi thường nguy cơ cháy nổ
Hút thuốc ngay trong kho hàng
Tại chợ An Đông, nơi tập trung hơn 2.000 tiểu thương với lưu lượng hàng hóa trị giá hơn 2.000 tỉ đồng, công tác quản lý khá bài bản nhưng thực tế vẫn tồn tại nhiều vi phạm về an toàn PCCC. Lối ra vào của chợ bị chiếm dụng làm bãi giữ xe, các cầu thang thoát hiểm bị trưng dụng làm nơi tập kết hàng hóa. Lối đi giữa các sạp vốn đã nhỏ hẹp cũng bị tiểu thương cơi nới, tận dụng mọi khoảng trống để chứa hàng hóa, vi phạm khoảng cách an toàn PCCC. Chưa kể, một số khu vực trong chợ vẫn còn sử dụng bếp đun nấu nên nguy cơ cháy nổ rất cao. Nghiêm trọng hơn, khi đoàn đến kiểm tra đột xuất một kho hàng tại tầng hai thì phát hiện nhân viên hút thuốc ngay trong kho. “Chủ quan như thế này là không chấp nhận được”, Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Tài nói.
Tại siêu thị Maximark Cộng Hòa, đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số vi phạm cần khắc phục khẩn trương như: bố trí quầy bán hàng ngay cổng ra vào, bố trí khu vui chơi trẻ em dưới tầng hầm nhưng chưa bổ sung phương án PCCC, vách ngăn giữa khu vui chơi với kho hàng chỉ làm sơ sài bằng tôn thay vì phải là tường chống cháy...
Không được chủ quan
Khi kiểm tra thực tế một khu dân cư tại khu phố 4, phường 14, quận 6, ông Tài đã phải thốt lên “khủng khiếp”. Hầu hết các con hẻm ở đây chỉ rộng trên dưới 1 m đã bị lấn chiếm làm nơi đun nấu, sinh hoạt, dây điện, điện thoại thì câu mắc chằng chịt. Theo thượng tá Hoàng Văn Thắng, Phó Phòng Hướng dẫn chỉ đạo về phòng cháy, chỉ cần một vụ chập điện, chắc chắn sẽ xảy ra cháy.
Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Tài đã chỉ đạo UBND các quận, huyện, các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền kêu gọi người dân ý thức hơn nữa về PCCC trong những ngày Tết. Các đơn vị sản xuất, các trung tâm thương mại, nơi tập trung đông dân phải tăng cường tuần tra, kiểm tra tại chỗ để khắc phục kịp thời các nguy cơ cháy nổ, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy có thể xảy ra trong dịp Tết.
|
Quan trọng nhất là tự bảo vệ Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động về tình hình cháy, nổ trong dịp Tết Nguyên đán 2008, đại tá Trần Triều Dương, Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC, cho biết: - Vụ cháy 13 căn nhà sát chợ Bình Tây mới đây cho thấy việc phòng cháy là không bao giờ thừa, nhất là trong những ngày trước, trong và sau Tết. Mặc dù có lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, nhưng quan trọng nhất vẫn là ý thức tự bảo vệ, ý thức PCCC của chính người dân, các cơ sở sản xuất. Nếu phòng cháy tốt, tự chữa cháy tốt thì chắc chắn sẽ giảm thiểu thiệt hại nếu có cháy xảy ra. . Phóng viên: Sở Cảnh sát PCCC có khuyến cáo gì để giúp người dân phòng cháy trong dịp Tết? - Đại tá Trần Triều Dương: Hơn 40 vụ cháy xảy ra từ đầu năm 2008 đến nay cho thấy phần lớn nguyên nhân là do chập điện, bất cẩn khi sử dụng thiết bị điện và khi đun nấu. Do đó, người dân phải chú ý tắt hết thiết bị điện, nguồn nhiệt khi không sử dụng hoặc ra khỏi nhà đồng thời quan tâm kỹ việc thắp nhang, thờ cúng. Riêng các cơ sở, xí nghiệp phải kiểm tra kỹ các nguồn điện, chỉ nên duy trì nguồn điện phục vụ bảo vệ và chữa cháy, nguồn điện dùng cho sản xuất khi không hoạt động phải cô lập. Đồng thời phải tăng cường tuần tra, bảo vệ và sẵn sàng ứng phó khi có cháy. |