Cảnh tỉnh
Một tai nạn xây dựng vừa xảy ra tại TP Thượng Hải, Trung Quốc vào ngày 27-6: Cả tòa chung cư 13 tầng sắp hoàn thành bất ngờ bị bật móng và đổ sụp xuống khiến một người đang có mặt trong tòa nhà thiệt mạng. Hình ảnh cho thấy tòa nhà “ngã lăn kềnh”, lộ ra nền móng hết sức sơ sài, chỉ bằng mắt thường cũng thấy không thể nào chống đỡ nổi cho một công trình xây dựng dân dụng tầm cỡ như một cao ốc được.
Tai nạn này xảy ra khi trên công trình không có nhiều công nhân, chỉ có một người, nên không xảy ra thiệt hại nghiêm trọng về nhân mạng, nếu không – nhất là khi chung cư trên đã đưa vào sử dụng thì chắc chắn hậu quả sẽ hết sức nghiêm trọng. Còn nhớ trước đây, khi xảy ra thảm họa động đất ở Tứ Xuyên, người ta mới phát hiện trong rất nhiều trường học ở tỉnh này, chất lượng xây dựng quá tồi tệ và đây cũng là nguyên nhân khiến cho con số thương vong tại thảm họa tăng cao.
Ai đã đến Trung Quốc đều trầm trồ trước tốc độ đô thị hóa nhanh như vũ bão, là đất nước có nhiều chung cư nhất thế giới với con số lên đến hàng vạn cao ốc. Tuy nhiên, bên cạnh những công trình hiện đại hết sức kỳ vĩ như đập Tam Hiệp hay cầu qua vịnh Hàng Châu với yêu cầu bảo đảm an toàn và chất lượng công trình với mức cao nhất, việc xây ồ ạt các khu chung cư với sự tham gia của những nhà thầu làm ăn chụp giật cũng là vấn đề làm chính quyền nước này quan ngại.
Trông người mà ngẫm đến ta. Chuyện xảy ra ở xứ người nhưng cũng có thể rút ra bài học cảnh tỉnh. Nhiều năm qua, tai nạn lao động trong ngành xây dựng ở nước ta luôn ở nhóm cao nhất. Các tai nạn khác xảy ra trên các công trình – ngoài tai nạn do ý thức của người lao động và thiếu các điều kiện bảo đảm an toàn cho người lao động – thì đều do chất lượng công trình không đạt yêu cầu. Ai cũng biết sở dĩ chất lượng công trình kém là do nạn bớt xén nguyên vật liệu hoặc sử dụng nguyên vật liệu không đúng tiêu chuẩn; do thi công ẩu; do tắc trách, chạy theo tiến độ mà bỏ qua các yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và chất lượng công trình. Nếu không bảo đảm an toàn cho người thi công, cho người sử dụng, người ở trong các công trình sau khi hoàn tất thì những đơn vị cá nhân liên quan đã là có tội; nếu xảy ra thảm họa thì tội đó càng nghiêm trọng.
Hiện nay chương trình nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập thấp đang rầm rộ khởi động, một lần nữa cần hết sức chặt chẽ trong các khâu giám sát, thiết kế, xây dựng. Qua sự việc trên, cần đặc biệt chú ý để làm sao kẻ xây người ở đều ăn ngon ngủ yên một cách đúng nghĩa nhất. Làm sao để những công trình bàn giao bảo đảm chất lượng, không phải ở thời gian ngắn đã xuống cấp, dột nát, xảy ra khiếu kiện. Đã là công trình, yêu cầu hàng đầu là phải an toàn, đối với công trình dân dụng cho cộng đồng thì yêu cầu an toàn lại càng nghiêm ngặt và chất lượng phải bền vững.