Cấp cứu thủy đài
Sau khi Báo Người Lao Động phản ánh về tình trạng các thủy đài trên địa bàn TPHCM bị bỏ không trên 30 năm, Công ty Tư vấn Công nghệ thiết bị và Kiểm định xây dựng Chi nhánh tại TPHCM (CONINCO) cho biết đơn vị này vừa tiến hành kiểm định một số thủy đài ở thị xã Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu), Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) để sửa chữa đưa vào sử dụng.
Trong khi ở TPHCM, các thủy đài vẫn còn bị bỏ không thì ở một số tỉnh, thành, các thủy đài cũ trên 70 năm vẫn được nghiên cứu đưa vào sử dụng
Dùng thủy đài để chế ngự... “sóng thần”!
Dự án cấp nước và vệ sinh môi trường 3 thị xã đồng bằng sông Cửu Long gồm: Bạc Liêu, Hà Tiên, Sa Đéc (gọi tắt là dự án 3 TX) do Chính phủ Úc tài trợ với tổng mức đầu tư hơn
|
Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn cho biết, ngày 18-7 sẽ trả lời chính thức với Báo Người Lao Động những kết quả nghiên cứu về 8 thủy đài trên địa bàn TPHCM |
550 tỉ đồng, trong đó ưu tiên cho công tác cải tạo nâng cấp và mở rộng các công trình cấp nước. Dự kiến, đến năm 2007, trên 260.000 dân của 3 địa phương trên sẽ được hưởng nguồn nước sạch. Tháng 6-2005, nhà máy nước sạch số 2 được chính thức xây dựng tại thị xã Bạc Liêu, thế nhưng khi phát nước thử đã gặp một số trục trặc. Do đường ống cấp nước quá cũ nên khi tăng cường nguồn nước sạch vào hệ thống mạng lưới cấp nước, nhiều nơi xảy ra tình trạng xì bể đường ống, gây thất thoát nước. Vào ban đêm, ở một số khu vực, do áp lực nước tăng cao đã làm nổ ống cấp nước và người dân gọi đây là hiện tượng “sóng thần”. Trước tình trạng này, theo Ban Quản lý dự án 3 TX, phương án chế ngự hiệu quả nhất là đưa các thủy đài được xây dựng từ thời Pháp vào sử dụng. Tuy nhiên, do các thủy đài đã bị bỏ phí nhiều năm nên trước khi sử dụng lại, Ban Quản lý dự án 3 TX đã mời Công ty CONINCO tiến hành kiểm định lại chất lượng các công trình này.
70 năm vẫn còn... “chạy” tốt
Ông Vũ Quang Hoài, Phó Giám đốc Công ty CONINCO, cho biết ông rất ngạc nhiên về chất lượng xây dựng của thủy đài tại thị xã Bạc Liêu, Sa Đéc dù đã được xây dựng hơn 70 năm. Nhìn bên ngoài, nhiều hạng mục của thủy đài đã có dấu hiệu xuống cấp, thế nhưng qua kết quả kiểm định, ngoài một số vị trí bê tông cốt thép bị ăn mòn, ống cấp thoát nước hư hỏng... thủy đài vẫn có thể sử dụng bình thường nếu được sửa chữa, thay thế một số thiết bị. Kỹ sư Trần Quốc Phẩm, cán bộ CONINCO, người trực tiếp kiểm định công trình, cho biết bằng phương pháp siêu âm kết hợp với súng bật nảy tại 15 vị trí đài nước cho thấy cường độ chịu nén bê tông cột từ 257,6 kg/cm2 đến 271 kg/cm2, ở bê tông thành đài từ 251,6 kg/cm2 đến 266,9 kg/cm2... chứng tỏ cường độ chịu nén bê tông của các thủy đài vẫn còn tốt. “Nếu sửa chữa triệt để những khiếm khuyết trên, thủy đài hoàn toàn có thể sử dụng lại bình thường!” - ông Hoài khẳng định.
![]() |
| Kiểm định chất lượng bên trong một thủy đài ở thị xã Sa Đéc. Ảnh: Q.H |
Được biết, hiện nay tại thị xã Bạc Liêu, ban đêm do ít người sử dụng nước nên cơ quan cấp nước phải ngưng bơm nước để tránh tình trạng xì bể đường ống. Trong khoảng thời gian này, áp lực nước trên mạng rất yếu nên dễ dẫn đến tình trạng nước bẩn bên ngoài xâm nhập vào nguồn nước máy qua các vết rò rỉ, xì bể ở những đường ống cũ.
Ngày 17-7, trao đổi với một cán bộ trong Ban Quản lý dự án 3 TX, ông này cho biết do chưa nhận được báo cáo chính thức về kết quả kiểm định chất lượng hiện trạng công trình thủy đài nên không có ý kiến chính thức. Song, ông khẳng định chức năng của các thủy đài là vô cùng quan trọng đối với hệ thống cấp nước. Không chỉ ổn định áp lực nguồn nước, bảo đảm áp lực phát nước cho dân an toàn 24/24 giờ, các thủy đài còn có công dụng “chế ngự” được hiện tượng xì bể đường ống, hạn chế tình trạng thất thoát nước sạch.
Về các thủy đài ở TPHCM, ông Hoài cho biết trước đây Công ty CONINCO từng kiểm định một thủy đài loại 150 m3 xây dựng từ thời Pháp trên đường Lý Tự Trọng và hiện thủy đài vẫn đang sử dụng tốt. Đối với 8 thủy đài loại lớn với tổng dung tích gần 50.000 m3 do Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn quản lý, theo ông Hoài, thiết kế các thủy đài này rất phức tạp, phải kiểm định chất lượng và tìm hiểu nguyên lý hoạt động cụ thể mới có thể đưa vào sử dụng được.
|
Nên đưa các thủy đài ở TPHCM vào sử dụng Tiến sĩ Lê Long, chuyên gia về ngành cấp nước ở TPHCM, cho biết theo nhận định các chuyên gia nước ngoài thì nên đưa các thủy đài vào sử dụng để điều hòa áp lực nguồn nước trên mạng. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của Bộ Xây dựng thì không nên sử dụng các thủy đài này vì rất khó đánh giá chính xác chất lượng của nó. Theo ý kiến riêng của tiến sĩ Lê Long, do các thủy đài cao đến khoảng 30 mét nên nếu đưa vào sử dụng chỉ nên chứa nước ở độ cao từ 20 mét trở xuống để tránh xảy ra sự cố. |
