Cáp treo xâm lấn di tích Vi ba

Đơn vị khai thác công trình cáp treo tại TP Vũng Tàu “chặn đường” khách du lịch đến tham quan khu di tích lịch sử Vi ba

Sau hơn 5 năm khởi công, hiện công trình cáp treo phục vụ du lịch tại TP Vũng Tàu do Công ty Cổ phần Du lịch Núi Lớn- Núi Nhỏ và cáp treo Vũng Tàu làm chủ đầu tư bắt đầu đi vào hoạt động. Tuy nhiên, dịp lễ 30-4 này, khi về TP biển, không ít khách du lịch tỏ ra bức xúc vì đường lên khu di tích Vi ba đã bị “ngăn sông cấm chợ”, không gian khu di tích này còn bị lấn chiếm bởi nhà hàng, khách sạn mọc lên.
 
img
Rào chắn do công ty khai thác cáp treo lập trên đỉnh núi để ngăn không cho người dân vào thăm di tích Vi ba

Hàng rào chắn lạnh lùng

Vi ba là hệ thống ra đa hiện đại bậc nhất Đông Dương do quân đội Mỹ dựng lên năm 1967 để phục vụ chiến tranh. Nằm trên đỉnh Núi Lớn, giàn Vi ba cao 40 m được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1993, nổi bật giữa nền trời, tạo nên nét hài hòa cho không gian du lịch, là hình ảnh quen thuộc đối với người dân TP biển Vũng Tàu và khách du lịch.

Hòa cùng dòng người đi chơi lễ, chúng tôi lên Núi Lớn (phường 7, TP Vũng Tàu) để tìm hiểu thực hư về phản ứng của khách du lịch. Bắt đầu từ góc đường Lê Lợi, chúng tôi đi dọc sườn núi, theo con đường độc đạo dẫn đến khu vực đỉnh núi có “múi dây” của cáp treo cũng là nơi có di tích Vi ba.  Tuy nhiên, sau khi đi vòng hơn

3 km ngắm phong cảnh hữu tình, vừa lên đến đỉnh núi thấy thấp thoáng bóng dáng của giàn Vi ba thì cũng là lúc đụng phải hàng rào chắn lạnh lùng chắn ngay trước mặt. Chúng tôi xuống xe, đi bộ lần tìm lối vào thì gặp một đội vệ sĩ của đơn vị khai thác công trình cáp treo xuất hiện. Chúng tôi trình bày mục đích muốn tận mắt chiêm ngưỡng di tích lịch sử Vi ba, nhóm bảo vệ một mực lắc đầu: “Cấm tất cả mọi người, bất kể là ai, các anh muốn vào hãy quay xuống núi và mua vé”. Ông Trần Quảng Đạt (55 tuổi), người dân địa phương, bức xúc: “Lúc trước, người dân và khách du lịch lên đây thưởng ngoạn lúc nào cũng được, coi như tài sản công cộng. Từ khi công trình cáp treo triển khai, họ “chiếm” luôn khu di tích này mà chẳng có giải thích gì cả, làm sao chịu được!”.
Xẻ núi xây nhà hàng, khách sạn

Ngoài việc “ngăn sông cấm chợ”, chặn đường tham quan di tích, còn có nhiều hoạt động tùy tiện khác của đơn vị khai thác cáp treo khiến người dân TP biển phải lên tiếng. Đứng từ phía ngoài hàng rào của khu du lịch, người ta dễ dàng nhận thấy một bức tượng Đức Phật Di Lặc khổng lồ trong khu vực cáp treo. Theo tìm hiểu của chúng tôi, bức tượng Phật này do chủ đầu tư tự ý đặt, không được cơ quan chức năng cấp phép.

Xung quanh những “lình xình” tại công trình cáp treo, nhiều người còn lo ngại về một hệ thống nhà hàng, khách sạn đang được đơn vị quản lý cáp treo tiếp tục xẻ núi để xây dựng. Theo quan sát của chúng tôi, khu vực đang được đào xới để xây dựng nhà hàng, khách sạn này chỉ cách di tích Vi ba chưa đến 50 m. Một số chuyên gia khẳng định khi hệ thống này hình thành thì tính hài hòa không gian trong khu di tích cũng sẽ bị phá vỡ. Hiện toàn bộ 4 mặt của khu di tích lịch sử này đã bị bao quanh bởi đất của Công ty Cổ phần Du lịch  Núi Lớn- Núi Nhỏ và cáp treo Vũng Tàu.

Ngay từ lúc công trình cáp treo mới manh nha, ông Phạm Văn Hy, nguyên bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đã đề nghị các ban ngành xem xét mọi hoạt động của dự án, đồng thời xác định mức độ xâm phạm di tích của dự án này. Bảo tàng Tổng hợp, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đã gửi kiến nghị lên các cấp, mong có sự điều chỉnh các hạng mục của dự án để không ảnh hưởng đến không gian khu di tích. Tuy nhiên, tất cả các ý kiến trên đều không được… ngó ngàng.
 
Sẽ xử lý!

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Thế Anh, Giám đốc Công ty Cổ phần Núi Lớn- Núi Nhỏ và cáp treo Vũng Tàu, cho rằng: “Việc ngăn đường cấm người dân vào phần đất của công ty để bảo vệ tài sản, không có gì sai cả!?”. Về việc đặt tượng Phật Di Lặc trên đỉnh núi mà không được cấp phép, khi được hỏi, ông Thế Anh chỉ im lặng.

Còn ông Trần Văn Thông, Giám đốc Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho rằng “việc xây dựng công trình đã có bản vẽ, nếu sai sẽ bị xử lý. Còn việc ngăn người dân không được vào thăm di tích, chúng tôi đang tìm biện pháp để xử lý”.
 
 Riêng Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, ông Nguyễn Hữu Mạnh, khẳng định: “Đơn vị thi công có những sai sót về việc xây dựng. Việc dựng tượng Phật Di Lặc trên đỉnh núi là hoàn toàn sai bởi không ai cấp phép cả, tỉnh đang xem xét xử lý!”.