Cây lúa ĐBSCL chiếm chủ lực

(NLĐ) - Tại hội thảo “Chiến lược an ninh lương thực quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn 2030” tổ chức ở TPHCM ngày 21-8, các đại biểu đã có những ý kiến đóng góp bổ sung và đề xuất một số cơ chế chính sách cho người sản xuất lương thực nhằm bảo đảm an ninh lương thực quốc gia trước mắt và lâu dài

Theo ông Nguyễn Trí Ngọc, Cục trưởng Cục Trồng trọt, chiến lược an ninh lương thực quốc gia được xác định một số cây trồng chủ lực, trong đó cây lúa ở ĐBSCL chiếm 52-55% sản lượng và hơn 90% sản lượng lúa gạo xuất khẩu của cả nước.

Chiến lược đề ra mục tiêu đến năm 2010 diện tích đất canh tác lúa khoảng 4 triệu ha, đến năm 2020 còn 3,6 triệu ha và phải ổn định lâu dài từ sau 2020 đến năm 2050 là 3,5 triệu ha.