Chấm dứt nạn sử dụng tài sản công sai mục đích

Phải “xử” làm gương vài cán bộ đứng đầu các cơ quan, đơn vị vi phạm trong sử dụng tài sản Nhà nước để những người khác thấy mà tăng cường trách nhiệm - nhiều ĐBQH đề nghị

Sáng 12-5, sau khi nghe Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội (QH) Nguyễn Văn Thuận báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước, các đại biểu (ĐB) QH bắt đầu phiên thảo luận tại hội trường.

Trước khi đi vào thảo luận, ĐB Nguyễn Lân Dũng (Đắk Lắk) nhắc lại “món nợ” cũ: Khóa trước tôi đã chất vấn bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường là tại sao xung quanh các nhà máy, xí nghiệp giữa thủ đô đều cho thuê mở các cửa hàng buôn bán kinh doanh, đồng chí bộ trưởng tuyên bố sẽ cho thu hồi tất cả mặt bằng sử dụng sai đó. Nhưng QH đã qua khóa mới, nay đi lại các nhà máy, xí nghiệp đó thì đâu vẫn vào đấy, thậm chí còn nhộn nhịp hơn. Bức xúc cũ chưa hết, ĐB Dũng nêu lên bức xúc mới: “Thậm chí cả viện bảo tàng cũng bị đem cho thuê. Ngay nhà khách của QH, nhà khách Chính phủ thường được kiểm soát nghiêm ngặt, nhưng đám cưới tổ chức thoải mái, ai vào cũng được, người ta vào phòng cưới rồi vào sâu hơn các phòng ban khác thì làm sao?”.

Nhiều ĐBQH đã tán thành quy định cơ quan Nhà nước không được sử dụng tài sản Nhà nước vào mục đích cá nhân, cho thuê hoặc thực hiện hoạt động kinh doanh khác. Nếu tài sản không được sử dụng hoặc sử dụng không hết thì phải được thu hồi, điều chuyển cho cơ quan khác nhằm tránh tham ô, trục lợi, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước và sao nhãng việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Nặng tay hơn, một số ĐB đề nghị đối với tài sản Nhà nước là hội trường, phương tiện vận tải do cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội quản lý, sử dụng đang cho thuê cần phải được thu hồi. Tiếp thu ý kiến này, Ủy ban Thường vụ QH đã chỉnh lý dự thảo luật theo hướng giao Chính phủ sắp xếp lại việc quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước theo đúng mục đích được giao, bảo đảm để tài sản Nhà nước không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích, vượt tiêu chuẩn, định mức, phải được thu hồi trước ngày 31-12-2010.

Các ĐBQH đề nghị bổ sung quy định trách nhiệm của HĐND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương là giám sát việc chấp hành tiêu chuẩn, định mức mua sắm và sử dụng tài sản Nhà nước.

ĐB Danh Út (Kiên Giang) và Hoàng Thị Hạnh (Bắc Giang) đề nghị bổ sung và làm rõ chế tài cụ thể, có như vậy mới đưa luật thực thi đi vào cuộc sống trong việc quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước. ĐB Nguyễn Lân Dũng bổ sung: Trước nay, ta chỉ xử chung chung những người đem tài sản Nhà nước cho thuê tràn lan, đại loại như phê bình, khiển trách... nên không có tính răn đe gì cả. Đã đến lúc phải xử làm gương vài cán bộ đứng đầu các cơ quan, đơn vị vi phạm trong sử dụng tài sản Nhà nước để những người khác thấy mà tăng cường trách nhiệm của mình. Chưa hết, một số ĐB còn đề nghị quy định cụ thể trách nhiệm của các bộ - ngành liên quan khi quyết định hoặc phân cấp quyết định mua sắm tài sản Nhà nước trong phạm vi quản lý.

Nhiều ĐBQH đồng tình quy định việc thuê trụ sở làm việc, tài sản khác phục vụ hoạt động của cơ quan Nhà nước. “Không nên cơ quan nào cũng mua sắm ô tô, xây dựng hội trường... mà có thể thuê sử dụng, vì đối với một số cơ quan việc đi thuê như vậy sẽ hiệu quả hơn, ít tốn kém cho Nhà nước và tránh lãng phí”- ĐB Ngô Minh Hồng (TPHCM) bày tỏ.

Cùng ngày, các ĐBQH đã nghe Ủy ban Thường vụ QH báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản; dự thảo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và tiến hành thảo luận về hai dự luật trên.