Chấp hành nghiêm

99% người dân trên cả nước chấp hành đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe gắn máy. Đó là tín hiệu rất đáng mừng khi ý thức người dân được nâng cao...

Ngược hẳn với những lo ngại ban đầu của các cơ quan chức năng, ngay từ sáng sớm 15-12, người dân cả nước đã nghiêm túc chấp hành quy định của Chính phủ về đội mũ bảo hiểm (MBH) khi đi xe máy, đặc biệt là ở các TP.

TPHCM: rừng MBH xuống phố

Chị Trần Yến Châu, nhà ở xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, cho biết: “Tuy đi chợ từ lúc 3 giờ, nhưng tôi cũng không quên đội MBH vì phải chấp hành nghiêm cho mấy đứa nhỏ làm gương”. Không chỉ có chị Châu, mà rất nhiều bác tài chạy xe ôm, người buôn bán nhỏ quanh khu vực này từ sớm đã đội MBH khi ra đường.

Tại các quán ăn, quán cà phê, mờ sáng đã đông người bàn tán chuyện MBH, ai cũng nhất trí tán thành việc đội MBH sẽ bảo đảm an toàn khi đi đường, nhưng cũng có một số “ngại” đội mũ vì chưa quen. Quanh những con hẻm nhỏ, nhiều bác nông dân chuẩn bị ra đồng, ngoài cái cuốc còn có thêm chiếc MBH. Ngược về Bình Tân, Bình Chánh, những con đường ngoại thành cũng rợp màu xanh, đỏ của MBH.

Ở các khu vực nội thành, gần như 100% người đi xe máy chấp hành nghiêm. Trong khi đó CSGT gần như ít có việc làm, vui vẻ nhìn người điều khiển các phương tiện chấp hành nghiêm. Thiếu tá Võ Văn Hai, Đội CSGT số 4, cho biết: “Có thể nói gần như 100% người dân đội MBH khi đi xe gắn máy. Nếu lúc trước người đội MBH đếm trên đầu ngón tay thì bây giờ thật khó khăn để tìm ra một người không đội MBH”.

Tuy nhiên, lẫn trong rừng người đội MBH vẫn còn một số trường hợp không chấp hành tốt. Từ 6 giờ đến 9 giờ, tại giao lộ Lý Nam Đế- Quang Trung, tổ tuần tra của CSGT Hóc Môn, đã xử lý hơn 20 trường hợp vi phạm, chủ yếu là treo mũ trên xe hoặc... quên.

Không ít trường hợp người dân có đội mũ nhưng không đúng quy cách như không cài khóa dây, đội MBH chồng lên mũ mềm, mũ vải... CSGT cũng không thể xử phạt vì chưa có quy định.

Thượng tá Phạm Văn Thịnh, Trưởng Phòng CSGT Đường bộ Công an TPHCM, cho biết đến 10 giờ có 804 trường hợp vi phạm và đến cuối buổi chiều số trường hợp vi phạm bị lập biên bản là 1.193 trường hợp. Ông Thịnh cho biết, việc người dân chấp hành tốt quy định đội MBH là tín hiệu đáng mừng.

Tuy nhiên để giúp hình thành thói quen cho người dân, lực lượng CSGT sẽ duy trì toàn bộ lực lượng tuần tra để kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm.

Hà Nội: khó tìm được người không đội MBH

Mặc dù là ngày nghỉ, lưu lượng người tham gia giao thông giảm hẳn so với ngày thường nhưng lực lượng CSGT vẫn được tăng cường quân số chốt tại hầu hết các nút giao thông. Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Sở Công an TP Hà Nội, cho biết trong ngày đầu ra quân, gần 300 chiến sĩ CSGT và 85 thanh tra viên GTCC có mặt tại 85 chốt cố định trong nội thành.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Nguyễn Thế Thảo, từ 5 giờ sáng đã có mặt trên đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân để kiểm tra tình hình ngày đầu ra quân và tỏ ra rất yên tâm khi thấy gần 100% người đi xe máy đội MBH. Công an TP Hà Nội cho biết, theo thống kê sơ bộ, có 3.421 trường hợp vi phạm không đội MBH, chiếm 0,17% tổng số phương tiện xe máy đăng ký ở Hà Nội.

Đà Nẵng: cũng chấp hành nghiêm

Sáng 15-12, Công an TP Đà Nẵng đã huy động trên 300 cảnh sát ra quân túc trực trên 38 chốt trọng điểm ở các tuyến đường để kiểm tra. Tính đến 17 giờ cùng ngày, đã có gần 200 trường hợp không đội MBH bị lập biên bản và xử phạt. Thượng tá Nguyễn Đến, Trưởng Phòng CSGT TP Đà Nẵng, cho biết: Nhờ công tác tuyên truyền tốt và biện pháp xử phạt kiên quyết của ngành chức nên trong ngày đầu thực hiện bắt buộc đội MBH trên tất cả các tuyến đường, tỉ lệ người đội MBH trên địa bàn TP Đà Nẵng đạt trên 99%.

Thừa Thiên - Huế: xử phạt hơn 70 triệu đồng

Tính đến chiều tối 15-12, trên địa bàn toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có 472 trường hợp vi phạm không đội MBH, bị phạt tiền 70,8 triệu đồng. Thông tin từ Công an Thừa Thiên- Huế cho biết, tỉ lệ người dân đi môtô, xe máy chấp hành đội MBH trên tuyến quốc lộ trong ngày 15-12 đạt 99%, các tuyến còn lại khoảng 95%.

Tiền Giang: 95%

Đến 16 giờ ngày 15-12, lực lượng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang đã phát hiện, xử phạt trên 80 trường hợp tham gia giao thông trên địa bàn TP Mỹ Tho khi đi xe máy không đội MBH. Ý thức chấp hành đội MBH khi đi xe máy trên tất cả các tuyến đường của người tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã có sự chuyển biến rõ nét, đạt trên 95%.

Chủ tịch Ủy ban ATGTQG xuống đường cùng MBH

Đúng 7 giờ ngày 15-12, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGTQG), Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng đã có mặt tại khu vực ngã tư Nguyễn Thái Học – Liễu Giai (Hà Nội) với chiếc MBH, đi xe gắn máy Dream II hòa cùng dòng người xuống phố. Ông Dũng tỏ ra rất vui mừng khi nhận thấy trên đường phố là cả “rừng” MBH. “Tôi cho rằng ý thức của người dân đã được nâng lên rất nhiều. Tôi muốn gửi đến người dân một thông điệp: Hãy đội MBH khi đi xe gắn máy. Đó là ý thức, trách nhiệm và nét văn hóa mới của người tham gia giao thông” - ông Dũng nói. T.Hà

Gửi MBH cũng phải trả tiền!

Có mặt tại khu vui chơi Công viên Văn hóa Đầm Sen, chúng tôi ghi nhận, hầu hết các bãi giữ xe đều chuẩn bị chỗ giữ mũ cho khách nhưng khả năng đáp ứng có hạn, mỗi chỗ chỉ 50 - 100 mũ, mỗi mũ phải trả 1.000 đồng.

img
Bãi xe trong Công viên Tào Đàn chỉ nhận giữ MBH cho một số khách nài nỉ, số khách còn lại phải tự giữ lấy! Ảnh: N.Thạnh

Việc thu phí như vậy đúng hay sai, cũng cần cơ quan chức năng kiểm tra để điều chỉnh thích hợp, vì dịch vụ giữ MBH chắc chắn sẽ nở rộ trong thời gian tới. Nhiều người chọn cách treo mũ trên xe để không mất tiền gởi, người cẩn thận hơn móc dây mũ vào chốt trong yên xe.

Đáng nói là tại bãi giữ xe của lực lượng TNXP tại Công viên Tao Đàn, trong những ngày tổ chức Lễ hội Văn hóa Cà phê 2007, rất nhiều khách tham quan có nhu cầu giữ mũ, nhưng nhân viên lại không tiếp nhận vì “không có chỗ”.

T.Hồng