Chất làm vàng giả tại Việt Nam không phải là Vonfram
Theo Tiến sỹ Vũ Đức Lợi, Trưởng phòng Hoá phân tích, Viện Hoá Học Việt Nam (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) thì hợp chất làm giả tại Việt Nam không phải là Vonfram mà là hỗn hợp của 3 nguyên tố có tỉ trọng rất cao.
Ông Lợi cho biết, Viện Hoá học đã lấy mẫu hợp chất làm vàng giả từ các cơ sở kinh doanh có vàng bị làm giả về phân tích.
Kết quả cho thấy đây là một loại bột siêu nặng, có tỉ trọng tương đương với vàng, có thể nặng hơn.
Thành phần chính của loại bột siêu nặng này là hỗn hợp của ba nguyên tố có tỉ trọng rất cao, đó là: Ruthenni có tỷ trọng 12,45g/cm3, nhiệt độ nóng chảy 2334 độ C; Iridi có tỷ trọng 22,65g/cm3, nhiệt độ nóng chảy 2466 độ C; Osmi có tỷ trọng 22,61g/m3, nhiệt độ nóng chảy 3033 độ C.
Tiến sỹ Vũ Đức Lợi cho biết thêm, loại bột siêu nặng này không tạo hợp kim với vàng và không tan trong hầu hết các loại axít, kể cả dung dịch cường toan.
Vì vậy, khi phân kim vàng thì loại bột này sẽ vẫn còn nguyên vẹn và lắng đọng ở đáy bình. Loại bột này thường là sản phẩm phụ đi kèm quặng bạch kim.
Riêng hợp chất Vonfram ở dạng cục chứ không phải dạng bột và tỉ trọng của nó là 19,30g/m3, còn tỉ trọng của vàng là 19,32g/m3. Do vậy, khi hai hợp chất này trộn với nhau thì hợp chất Vonpram sẽ nổi lên trên bề mặt.