Chất lượng tân binh ngày càng cao

Trong số hơn 4.500 thanh niên lên đường nhập ngũ vào ngày mai, có 70% tốt nghiệp THPT, gần 10% có trình độ đại học; cao đẳng; 9,2% là đảng viên

Ngày 24-2 này, hơn 4.500 thanh niên (TN) TPHCM sẽ lên đường nhập ngũ. Dù biết trước mắt là những tháng ngày gian lao, vất vả, nhưng tất cả đều vui vẻ, sẵn sàng cho một cuộc sống mới và tự hào khi được tiếp bước cha anh bảo vệ Tổ quốc.

Đáp ứng được yêu cầu hiện đại hóa quân đội

Thượng tá Phạm Văn Tùng, Trưởng Ban Quân lực, Bộ Chỉ huy Quân sự (BCHQS) TPHCM, cho biết trong số hơn 4.500 TN TP lên đường nhập ngũ năm nay có 9,2% là đảng viên, hơn 70% là đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh, ngoài ra còn có 200 TN trong diện đối tượng Đảng. Đây là năm thứ 4 liên tiếp TP thực hiện chủ trương tuyển TN là đảng viên trong lứa tuổi nghĩa vụ quân sự nhập ngũ và cũng là năm có tỉ lệ đảng viên nhập ngũ cao nhất từ trước đến nay. Song song tuyển chọn TN có bản lĩnh chính trị, các cấp chính quyền cũng chú trọng gọi các TN có trình độ học vấn cao vào quân ngũ. Năm nay, tỉ lệ TN nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng chiếm gần 10%; tốt nghiệp THPT chiếm 70%. Để bảo đảm chất lượng tân binh, 100% TN nhập ngũ còn được xét nghiệm HIV và ma túy. Theo thượng tá Nguyễn Văn Hòa, Chủ nhiệm Chính trị BCHQS TP, hầu hết các quận, huyện đều thực hiện trao lệnh gọi nhập ngũ trực tiếp cho TN và tuyệt đại đa số đều chấp hành tốt, chỉ có 0,1% không thực hiện lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Nhìn chung, với bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ học vấn cao và ý thức nhiệt tình thực hiện nghĩa vụ quân sự, lớp TN TP lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự lần này chắc chắn đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa của quân đội.

Hơn 800 TN tình nguyện phục vụ lâu dài trong quân đội

Con số này vượt 31% chỉ tiêu đề ra. Điều đáng ghi nhận, nhiều người trong số họ đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng và sẵn sàng tình nguyện phục vụ lâu dài trong quân đội. Tại đêm hội “Tuổi trẻ tiếp bước cha anh lên đường nhập ngũ” do Quận đoàn Phú Nhuận tổ chức tối 21-2, chúng tôi gặp Nguyễn Phú Hải, 23 tuổi, nhà ở phường 10, quận Phú Nhuận, một đảng viên trẻ tình nguyện phục vụ lâu dài trong quân đội. Tốt nghiệp Cao đẳng Y khoa năm 2004 loại khá, cùng với những mối quan hệ của gia đình, Hải có điều kiện thuận lợi xin việc làm tại các bệnh viện trong TP. Nhưng qua những câu chuyện về cuộc đời quân ngũ nhiều gian khổ mà lắm tự hào mà cha, mẹ, anh trai – những người đã, đang khoác áo lính- kể lại, Hải quyết định tiếp bước cha anh tình nguyện phục vụ lâu dài trong quân đội. Hải tâm sự: “Quân đội là một trường học lớn, một môi trường tốt để TN rèn luyện, thử thách và trưởng thành”. Cùng suy nghĩ trên, Lê Quốc Khánh, 20 tuổi, ở phường 1, quận Phú Nhuận, khẳng định: “Tôi sẽ quyết tâm phấn đấu để trở thành một quân nhân chuyên nghiệp”.

Gần 2,8 tỉ đồng chăm lo cho TN nhập ngũ

Trong nhiều năm qua, TPHCM luôn là một địa phương làm tốt công tác chăm lo cho TN lên đường nhập ngũ và chính sách hậu phương quân đội. Mỗi năm, cùng với việc đưa tiễn TN nhập ngũ, TP cũng đón nhận hàng ngàn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Hầu hết số quân nhân này đều được học nghề miễn phí theo yêu cầu và được giới thiệu việc làm. Trung tá Đỗ Tấn Lợi, Phó Chỉ huy trưởng BCHQS huyện Nhà Bè, cho biết dù còn khó khăn, nhưng huyện đã chi gần 90 triệu đồng để dạy nghề miễn phí cho 60 quân nhân xuất ngũ và sẽ ưu tiên bố trí việc làm tại các khu công nghiệp trên địa bàn khi họ học nghề xong. Trong đợt giao quân năm nay, mỗi TN của huyện nhập ngũ được chăm lo bình quân 1 triệu đồng/người. Riêng LĐLĐ huyện Nhà Bè đã tặng 18 sổ tiết kiệm (500.000 đồng/sổ) cho các TN tiêu biểu. Nhiều quận, huyện khác cũng tích cực chăm lo cho các tân binh. Bí thư Đoàn quận 5 - TPHCM Đào Hữu Phước cho biết, năm nay quận đoàn 5 tiếp tục vận động được 50 sổ tiết kiệm (mỗi sổ trị giá 1 triệu đồng) để chăm lo cho các TN nhập ngũ. Bạn Phún Tiến Kwong, một TN người Hoa ở phường 8, quận 5, nói: “Số tiền tuy không nhiều nhưng thể hiện sự quan tâm của hậu phương đối với người tòng quân”.

Đại tá Trần Văn Hùng, Phó Chỉ huy trưởng Chính trị BCHQS TP, cho biết toàn TP đã dành gần 2,8 tỉ đồng để chăm lo cho các TN và gia đình những tân binh có hoàn cảnh khó khăn chuẩn bị nhập ngũ.