Cháu bé đầu tiên chào đời bằng phương pháp mang thai hộ

Chiều tối 22-1, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã tới Bệnh viện Phụ sản trung ương thăm, tặng quà và chúc mừng cháu bé đầu tiên của Việt Nam ra đời khỏe mạnh bằng phương pháp mang thai hộ.

Theo GS-TS Nguyễn Viết Tiến - Thứ trưởng Bộ Y tế, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản quốc gia - người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật, cho biết bé gái nặng 3,6 kg, chào đời lúc 7 giờ 25 phút cùng ngày bằng phương pháp sinh mổ. Cháu là con của anh Đ.D.H và chị T.T.D (38 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Bình). Chị D. lấy chồng đã 16 năm nhưng không thể mang thai do tử cung bị dị tật bẩm sinh. Người mang thai hộ là một người họ hàng 46 tuổi. Hiện BV Phụ sản trung ương đã thực hiện gần 60 trường hợp mang thai hộ, BV Từ Dũ (TP HCM) thực hiện hơn 30 ca và BV Đa khoa Trung ương Huế thực hiện 2 ca mang thai hộ.

Bố mẹ cháu bé chào đời từ phương pháp mang thai hộ hạnh phúc bế con gái sau 16 năm chờ đợi
Bố mẹ cháu bé chào đời từ phương pháp mang thai hộ hạnh phúc bế con gái sau 16 năm chờ đợi