Cháy 500 tấn giấy, thiêu rụi 12 tỉ đồng

(NLĐO) - Rạng sáng, ngọn lửa đã bùng cháy, thiêu rụi toàn bộ xưởng ép giấy của công ty. Rất may, không có thương vong về người nhưng thiệt hại tài sản ước tính khoảng 12 tỉ đồng.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng 13-3, tại xưởng ép giấy của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Trường Hoàng Vũ (đóng tại Cụm Công nghiệp Tân An 2, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Theo một số nhân chứng, vào thời điểm trên, khi mọi người đang ngủ thì nghe tiếng nổ lớn xảy ra ở phía nhà xưởng. Các công nhân vội vàng chạy đến đã  thấy lửa bốc lên dữ dội từ khu trung tâm của xưởng nên đã dùng các phương tiện chữa cháy tại chỗ và báo với Phòng Cảnh sát PCCC.

img

Lực lượng chữa cháy tham gia cứu hỏa 

Thượng tá Đoàn Ngọc Tân, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC - Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã huy động 10 xe chữa cháy cùng hơn 100 cán bộ, chiến sĩ tức tốc đến hiện trường triển khai phương án dập lửa. Đến khoảng 7 giờ cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế nhưng khói vẫn còn bốc âm ỉ.

Đến khoảng 7 giờ sáng 13-3, ngọn lửa đã được khống chế tại công ty chế biến gỗ. Ước tính thiệt hại khoảng 12 tỉ đồng

Đến khoảng 7 giờ sáng 13-3, ngọn lửa đã được khống chế tại xưởng ép giấy. Ước tính thiệt hại khoảng 12 tỉ đồng

Bà Nguyễn Thị Kim Loan (quản lý công nhân của công ty) cho biết: Mặc dù phát hiện kịp thời nhưng do kho chứa vật liệu dễ cháy nên khoảng 500 tấn giấy vụn chứa trong 2.000m2 nhà kho đã bị thiêu rụi. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 12 tỉ đồng.