Cháy lớn giữa trưa, hàng chục công nhân hoảng sợ

(NLĐO) – Nhiều công nhân vừa mới nghỉ trưa thì bất ngờ nghe một tiếng nổ lớn. Khi chạy ra, nhiều người hốt hoảng thấy lửa bùng phát rồi lan nhanh tại lò sấy gỗ.

Vào khoảng 11 giờ 30 ngày 26-1, khi nhiều công nhân của Xí nghiệp sản xuất và cung ứng thiết bị trường học (thuộc Công ty Sách và thiết bị trường học Quảng Bình) tại Khu Công nghiệp Tây Bắc, TP Đồng Hới, Quảng Bình đang nghỉ trưa thì bất ngờ nghe một tiếng nổ lớn. Chạy ra ngoài, nhiều người hốt hoảng khi chứng kiến lửa bùng phát từ lò hấp sấy gỗ số 4.

Nhiều công nhân đã dùng vòi cứu hỏa tại chỗ để xịt thẳng vào ngọn lửa nhưng vẫn không thể khống chế được đám cháy.

Hiện trường vụ cháy lớn tại Xí nghiệp sản xuất và cung ứng thiệt bị trường học Quảng Bình

Hiện trường vụ cháy lớn tại Xí nghiệp sản xuất và cung ứng thiết bị trường học Quảng Bình

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Quảng Bình đã huy động 4 xe cứu hỏa cùng hơn 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường chữa lửa. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, ngọn lửa tạm thời được khống chế. Khoảng 30 m2 diện tích của xí nghiệp đã bị thiêu rụi.

Được biết, bên trong lò hấp số 4 chứa hơn 20 m3 khối gỗ, chủ yếu là gỗ thông và cao su. Ước tính thiệt hại ban đầu lên tới 200 triệu đồng.