Chiến lược vay nợ phải do Quốc hội quyết định
Sử dụng tốt truyền thông sẽ xóa bỏ định kiến về “nghị gật”
(NLĐ)- Chiều 9-3, tại Hà Nội, phiên họp kéo dài 4 ngày của Thường trực Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội (QH) để thảo luận các dự án luật chuẩn bị trình QH thông qua tại kỳ họp thứ 5 tới đã khai mạc. Tại phiên họp này, các ủy ban của QH sẽ thảo luận dự án Luật Quản lý nợ công; Luật Sửa đổi, bổ sung điều 126 của Luật Nhà ở; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự; Luật Bồi thường Nhà nước...
Dự án Luật Quản lý nợ công quy định, Chính phủ có thẩm quyền phê duyệt chiến lược quản lý nợ dài hạn, chương trình quản lý nợ trung hạn, kế hoạch vay trả nợ hằng năm. Tuy nhiên, nhiều đại biểu QH cho rằng đây là vấn đề lớn, thuộc chính sách tài chính quốc gia và nằm trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thuộc thẩm quyền của QH. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Văn Thuận khẳng định vay nợ và trả nợ thuộc lĩnh vực ngân sách quốc gia, tức là thuộc thẩm quyền của QH. Do đó, những công việc này thuộc thẩm quyền của QH, đồng thời thẩm quyền này cũng tạo hành lang pháp lý để QH, các cơ quan của QH thực hiện chức năng giám sát trong lĩnh vực tài chính – ngân sách; tạo cơ sở rõ ràng, minh bạch để Chính phủ tổ chức thực hiện.
GS-TS Nguyễn Minh Thuyết, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của QH, đề nghị nên giao một đầu mối chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý nợ công thay vì ba cơ quan là Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch - Đầu tư và Ngân hàng Nhà nước như hiện nay. Ông đưa ra bài học “xương máu” từ quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm: Hàng loạt cơ quan, từ Bộ Công Thương, Bộ NN-PTNT, quản lý thị trường... cho tới Bộ Y tế liên quan nhưng thực tế thì không có cơ quan nào chịu trách nhiệm. Đồng tình với nhận định trên, ông Trịnh Huy Quách, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của QH, đề nghị nên giao Bộ Tài chính làm cơ quan đầu mối.
- “Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với giới truyền thông, chủ động cung cấp thông tin cho báo giới và tăng cường truyền thông hai chiều... sẽ góp phần xây dựng hình ảnh tốt của cơ quan dân cử”. Đây là nhận định chung của lãnh đạo HĐND 17 tỉnh, TP khi tham gia một hội nghị lần đầu tiên được Ban Công tác đại biểu (Ủy ban Thường vụ Quốc hội) tổ chức tại TPHCM trong hai ngày 9 và 10-3 đề cập mối quan hệ giữa HĐND và báo chí.
Theo TTXVN, phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Sĩ Dũng cho rằng nhìn nhận đúng và sử dụng tốt vai trò của truyền thông sẽ giúp các cơ quan dân cử xóa bỏ định kiến về các vị “nghị gật” hoặc cơ quan dân cử “họp hành nhiều, gây lãng phí về thời gian và tiền bạc”.