Chìm phà rước dâu, 1 cô gái mất tích

(NLĐO)- Con phà chở họ nhà trai đi rước dâu ở xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh (Long An) trưa 23-10 đã lật nghiêng, hất cả đoàn xuống sông. 18 người may mắn thoát chết, nhưng cô gái 17 tuổi Trần Thị Thúy An đã mất tích dưới làn nước.

Ông Lê Văn Gặp, Trưởng Công an xã Kiến Bình, cho biết khoảng 11 giờ trưa 23-10, họ nhà trai ở tỉnh Đồng Tháp đi phà qua kênh Đứng để rước dâu ở xã Kiến Bình.

Đang mùa lũ, nước chảy khá mạnh, cộng thêm một số thanh niên trong đoàn đùa giỡn tát nước nên chiếc phà chao đảo, nước tràn vào hai bên mạn phà. Sợ phà chìm, nhiều người dồn về phía sau, lập tức phà lật nghiêng, chìm theo con nước.

Theo TTXVN, một số người biết bơi liền nhảy khỏi phà bơi vào bờ. Số còn lại được người dân dùng xuồng máy cứu thoát. Riêng em Trần Thị Thuý An (SN 1992, ngụ tỉnh Bến Tre) không biết bơi nên đã chìm mất tích.