Chủ tịch huyện làm hồ sơ giả chiếm đất của dân
Ông Nguyễn Hoàng Tâm, nguyên chủ tịch UBND huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long, khi còn đương chức đã được cấp dưới làm giả hồ sơ, chữ ký, nâng khống diện tích để chiếm đất của người dân
Vụ tranh chấp đất giữa gia đình bà Ngô Thị Thặng, ngụ ấp Rạch Trúc, thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long, và gia đình ông Nguyễn Hoàng Tâm, nguyên chủ tịch UBND huyện Vũng Liêm, bắt đầu từ năm 1989 và kéo dài đến nay. Gia đình bà Thặng đã nhiều lần gởi đơn đến các cơ quan chức năng địa phương để yêu cầu xem xét việc ông Tâm lấn chiếm đất của mình, song không được giải quyết. Quá bức xúc, cuối cùng gia đình bà Thặng làm đơn tố cáo gởi Công an tỉnh Vĩnh Long.
Qua điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long đã xác định: Nguồn gốc đất tranh chấp là của gia đình bà Thặng đã canh tác trước ngày 30-4-1975, do đó quyền sử dụng hợp pháp là của gia đình bà Thặng. Ông Tâm chưa bồi hoàn thành quả lao động về giá trị đất cho gia đình bà Thặng, vì vậy việc sử dụng đất của ông Tâm là chưa hợp pháp (với diện tích hơn 2.244 m2).
Ngày 21-1-1989, UBND thị trấn Vũng Liêm lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (không số) ghi tên ông Phạm Văn Hoàng chuyển nhượng cho ông Tâm 4.020 m2 đất. Hợp đồng này (do ông Võ Văn Chơn, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Vũng Liêm, ký xác nhận) đã giả mạo chữ ký của ông Hoàng, ghi khống diện tích đất, trong đó có phần đất của bà Thặng là 846 m2 (ông Hoàng có bàn giao cho ông Tâm 3.174 m2). Công an đã làm việc với ông Chơn (hiện là chủ tịch UBND thị trấn Vũng Liêm) và ông Nguyễn Đạt Hùng, cán bộ Phòng Nông nghiệp - Địa chính huyện. Cả 2 ông này đều thừa nhận việc lập hợp đồng giả nhằm hợp thức hóa hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất cho ông Tâm, “sếp” của họ lúc bấy giờ. Trong hồ sơ chuyển nhượng có tờ xác nhận ghi ngày 24-11-1995 (bản sao không công chứng), với nội dung bà Thặng đồng ý cho ông Tâm sử dụng 826 m2 đất. Tuy nhiên, bà Thặng không thừa nhận đã ký tên vào tờ xác nhận này. Công an Vĩnh Long nhận định tờ xác nhận này không có giá trị về mặt pháp lý.
Năm 2000, ông Tâm tiếp tục xin đăng ký 9.510 m2 đất, có biên bản xác định ranh giới. Song, tại thời điểm này diện tích đất thực tế của ông Tâm chỉ là 6.974 m2. Như vậy, trong bộ hồ sơ này, phần diện tích đất còn lại không có hồ sơ gốc, là đất ông Tâm chiếm dụng của bà Thặng.
Công an tỉnh Vĩnh Long kết luận: UBND thị trấn Vũng Liêm đã có sai phạm là lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giả, giả mạo chữ ký, nâng khống diện tích đất để tạo điều kiện cho ông Tâm chiếm dụng và hợp thức hóa từ phần đất của bà Thặng; chấp nhận cho ông Tâm đăng ký quyền sử dụng đất nhưng không có đầy đủ hồ sơ về nguồn gốc đất hợp pháp. Trách nhiệm này thuộc về ông Võ Văn Chơn và cán bộ địa chính huyện (thời điểm năm 1995). Phòng Nông nghiệp - Địa chính huyện Vũng Liêm không tổ chức kiểm tra, đo đạc xác định phần diện tích đất thực tế ông Tâm sử dụng, dù hồ sơ đăng ký của ông không hợp pháp; chấp nhận lưu hồ sơ sổ bộ phần diện tích đất ông Tâm tự khai, đăng ký, trong khi bà Thặng đang khiếu nại ông chiếm đất. Phòng này còn tham mưu, đề xuất cho UBND huyện ra quyết định bác đơn khiếu nại của bà Thặng là sai quy định. Trách nhiệm này thuộc về trưởng phòng và cán bộ thanh tra địa chính của phòng.
Dư luận địa phương hiện đang bức xúc vì dù vụ việc đã có kết luận rõ ràng, song đến nay vẫn chưa thấy cơ quan chức năng giải quyết. Một số cán bộ vi phạm vẫn không bị xử lý, ngược lại còn được thăng chức cao hơn.