Chủ tịch nước yêu cầu khẩn trương phòng chống lũ lụt
Ngày 19-7, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã gửi công điện về việc khẩn trương phòng chống lũ lụt tại một số điểm ở các tỉnh Bắc Kạn, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Thái Nguyên.
Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành liên quan triển khai các phương án phòng chống lũ hiệu quả và theo cấp báo động. Các địa phương cần phối hợp tốt với các ngành chức năng ở Trung ương, nhanh chóng triển khai bảo vệ tài sản, kho tàng, hàng hóa của Nhà nước và nhân dân, bảo đảm giữ gìn ổn định trật tự, vệ sinh môi trường ở những vùng chịu ảnh hưởng của lũ. Cần chuẩn bị tốt các điều kiện y tế và vật chất sẵn sàng điều trị và ứng cứu cho các nạn nhân do mưa lũ gây ra.Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương (Ban Chỉ đạo) và Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão các địa phương phối hợp tốt với Trung tâm Dự báo Khí tượng- Thủy văn Trung ương và các cơ quan thông tin đại chúng, chủ động theo dõi diễn biến thời tiết trong thời gian tới, kịp thời có phương án đối phó với những tình huống xấu có thể xảy ra , cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra.
. Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ đã ký công điện khẩn gửi các bộ ngành chức năng và UBND các tỉnh: Lào Cai, Lạng Sơn, Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Bắc Kạn, Cao Bằng, Phú Thọ, Vĩnh Phúc. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi ân cần và chia buồn sâu sắc đến các gia đình đồng bào bị nạn trong đợt mưa lũ vừa qua, Thủ tướng yêu cầu các địa phương, các ngành tập trung chỉ đạo công tác phòng chống và khắc phục hậu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại. Tổ chức cứu trợ kịp thời các gia đình có người chết, bị thương, mất nhà cửa; giúp đỡ các gia đình bị thiếu đói, chủ động phòng ngừa dịch bệnh phát sinh.
Các bộ, ngành có trách nhiệm phối hợp với các địa phương gặp thiên tai nhanh chóng giải quyết những nhu cầu cần thiết để nhân dân sớm ổn định cuộc sống và sản xuất. Nhanh chóng tiến hành tìm kiếm, cứu nạn những người bị lũ cuốn trôi và gặp tai nạn...
. Tối 19-7, đoàn công tác của Chính phủ do ông Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, dẫn đầu cùng lãnh đạo các bộ, ngành đã đến thăm hỏi các gia đình gặp nạn tại tỉnh Bắc Kạn. Theo Ban Chỉ đạo, thiệt hại do mưa lũ gây ra tại các địa phương đã lên tới hàng trăm tỉ đồng.
. Đến ngày 19-7, tại tỉnh Bắc Kạn, lũ đã tạm lắng tại thị xã Bắc Kạn, huyện Pác Nặm, Bạch Thông, Ngân Sơn, Chợ Mới. UBND tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo các địa phương thống kê nhanh thiệt hại do mưa lũ, ứng cứu kịp thời các gia đình bị thiệt hại nặng.
Ông Lý Văn Sạch, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, cho biết đến 17 giờ ngày 19-7, nước tại khu vực xã Nam Cường lại đang lên cao, làm ngập chìm gần 100 ha đất lúa màu tại thôn Bản Chảy, nhấn chìm 84 nóc nhà.
Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, dự báo lũ sông Đà tiếp tục lên nhanh. Đến tối 19-7, lưu lượng đến hồ Hòa Bình có khả năng đạt đỉnh ở mức 15.000 m3/giây. Dự báo, mực nước sông Hồng tại Hà Nội lên nhanh, đến đêm 20-7, có khả năng lên mức 10,5 m. Mực nước hệ thống sông Thái Bình tiếp tục lên; tại Thái Nguyên có khả năng đạt đỉnh là 26,50 m, trên mức báo động II: 0,5 m; tại Đáp Cầu lên mức báo động I.