Chưa ngã ngũ việc xử lý số cổ phiếu đã mua
Ngày 20-5, Công ty cổ phần Mía đường La Ngà đã tổ chức đại hội đồng cổ đông. Vấn đề được đề cập nhiều nhất trong đại hội là việc chủ tịch hội đồng quản trị (HĐQT) Phạm Như Hóa tự ý đầu tư hơn 17 tỉ đồng vào chứng khoán và trách nhiệm của các thành viên HĐQT, nhất là người đại diện giữ 51% vốn nhà nước trong công ty.
Theo ban kiểm soát công ty, tính đến ngày 17-4, giá trị cổ phiếu do ông Hóa quyết định mua đã giảm gần 7 tỉ đồng. Ông Hóa cho rằng việc mua chứng khoán chỉ là thiếu sót thủ tục hành chính khi chưa có nghị quyết của HĐQT, dù ông đã tham khảo ý kiến 4/5 thành viên HĐQT. Ông Hóa xin chịu trách nhiệm cá nhân là 3% phần giảm giá của cổ phiếu đã đầu tư và xin chờ giá lên sẽ bán thu hồi vốn.
Đại diện Công ty TNHH Thành Thành Công (chiếm 35% vốn) đề nghị phải xem xét trách nhiệm của HĐQT: "Cổ đông lớn nhất ở đây là Tổng công ty Mía đường 2 giữ tới 51% vốn, vì sao ông Hóa lấy hơn 17 tỉ đồng mua chứng khoán từ 9-2007 mà đến tháng 4-2008 mới phát hiện? Trong HĐQT và cả ban kiểm soát đều có người của tổng công ty, vì sao tổng công ty giữ tới 51% vốn mà không quan tâm gì đến quản lý vốn?".
Đến 20g cùng ngày vụ việc vẫn chưa ngã ngũ. Có 45,49% cổ đông đồng ý chờ cổ phiếu lên giá thì bán và 54,27% đề nghị bán để thu hồi ngay. Vì không có tỉ lệ nào chiếm đến 65% nên theo điều lệ phải chờ phán quyết của HĐQT nhiệm kỳ 2008-2012.