Chưa thống nhất việc xác định phương tiện tham gia giao thông phải đăng ký

(NLĐ) - Ngày 11-2, trong ngày làm việc thứ 3 của Hội nghị Đại biểu Quốc hội chuyên trách, các đại biểu tập trung góp ý kiến cho dự án Luật Giao thông Đường thủy nội địa. Vấn đề được các đại biểu tập trung thảo luận nhiều nhất là việc có nên bắt buộc tất cả mọi phương tiện tham gia giao thông đường thủy nội địa phải đăng ký.

Một số đại biểu cho rằng, để có thể  quản lý chặt chẽ, hạn chế tình trạng tai nạn giao thông đường thủy, cần quy định mọi loại phương tiện tham gia giao thông đều phải đăng ký. Tại sao số lượng xe máy hoạt động trên đường bộ còn lớn hơn nhiều so với số lượng phương tiện tham gia giao thông đường thủy nội địa còn thực hiện đăng ký được? Nên việc quy định đăng ký tất cả các loại phương tiện  là cần thiết. Song để tránh khó khăn cho chủ phương tiện, cần phân cấp mạnh cho địa phương trong việc đăng ký theo hướng chỉ có những phương tiện có tải trọng lớn thì mới do Trung ương thực hiện việc cấp đăng ký.  Tuy nhiên, nhiều ý kiến tỏ ra băn khoăn: hiện nay, số lượng phương tiện nhỏ (đặc biệt ở các tỉnh ĐBSCL) như: thuyền thúng, bè mảng, xuồng... tham gia giao thông còn chiếm số lượng không nhỏ, quy định này có khả thi? Hơn nữa, quy định tất cả các phương tiện phải đăng ký sẽ gây nên sự xáo trộn không cần thiết đối với sinh hoạt đi lại thường ngày của người dân, nhất là nhân dân vùng ĐBSCL. Cần quy định miễn đăng ký cho các phương tiện giao thông nhỏ như phương tiện thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn, phương tiện thô sơ có sức chở tối đa đến 4 người.