Chuyển biến tốt, nhưng hiệu quả chưa cao

(NLĐ)- UBND TPHCM vừa trình HĐND TP báo cáo tổng kết tình hình thực hiện “Năm Trật tự đô thị 2001” với kết quả bước đầu đạt được những chuyển biến nhất định. Những chương trình đạt kết quả tốt như:

Chương trình phối hợp lập lại trật tự an toàn giao thông giữa Thành đoàn và Công an TP và tiếp theo là sự tham gia của Lực lượng TNXP đã mang lại một kết quả to lớn về ý thức của quần chúng, không chỉ thể hiện trong những con số xử lý vi phạm, mà còn tạo ra một hình ảnh đẹp có tác động mạnh tới người dân, gây tiếng vang trong cả nước; Liên đoàn Lao động TP đã có kế hoạch và chương trình hành động cụ thể, yêu cầu các cấp công đoàn cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các hội thi tìm hiểu luật lệ giao thông, tự kiểm tra định kỳ các phương tiện giao thông do đoàn viên cầm lái... Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ Công an TP phối hợp với Trường Đại học Dân lập Tôn Đức Thắng tổ chức tìm hiểu Luật Giao thông cho 12.000 sinh viên...

Công tác chống ngập nội thị chỉ đạt 10/15 điểm theo kế hoạch, nguyên nhân chủ yếu, theo các ngành chức năng, do chậm trễ về thủ tục đầu tư và công tác đền bù giải tỏa. Trật tự lòng lề đường, vỉa hè được Công an TP và công an 22 quận, huyện tích cực thực hiện với kết quả đến nay đã giải quyết được trên 50% số hộ kinh doanh buôn bán vi phạm, một số tuyến đường thông thoáng 70%, có nơi đạt 100% như khu chợ Dân Sinh, chợ Thái Bình, chợ Thiếc... Lực lượng cảnh sát trật tự kiểm tra đã lập biên bản vi phạm 55.712 trường hợp, nộp Kho bạc gần 4 tỉ đồng. Lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ và công an quận, huyện đã lập biên bản xử lý 353.268 vụ vi phạm giao thông, xử phạt và thu phạt hành chính trên 43,99 tỉ đồng, tạm giữ trên 19.000 xe ô tô và xe máy các loại. Tuy nhiên, tình hình tai nạn giao thông trong năm 2001 lại tăng 220 vụ so với cùng kỳ năm trước ( 2.519 vụ), làm chết 1.224 người (tăng 295 người). Trong khi quốc lộ và liên tỉnh giảm số vụ tai nạn giao thông thì đường nội thành lại xảy ra 1.722 vụ, tăng 30,5% so với cùng kỳ năm trước. Tình hình xử lý các vi phạm về xây dựng có kết quả chưa cao do việc tổ chức, kiểm tra và xử lý vẫn chưa thực hiện đồng bộ và không kiên quyết.

UBND TP cũng thừa nhận “Năm Trật tự đô thị” có chuyển biến tốt nhưng một số kế hoạch vẫn còn tồn tại, ảnh hưởng đến hiệu quả như việc giải tỏa chợ tạm trên lề đường chưa giải quyết đồng bộ, dứt điểm; vai trò cấp phường, xã trong việc quản lý lòng lề đường còn chưa triệt để; việc xây dựng các bãi xe vận tải, sử dụng tem phạt, cấm xe trên 2,5 tấn lưu thông ban ngày, bố trí lại giờ làm việc lệch ca... vẫn chưa thực hiện được. Theo UBND TP, Năm Trật tự đô thị 2001 chỉ là năm đột phá, tạo tiền đề và là nền tảng để thực hiện trong kế hoạch 2002 và những năm tiếp theo, nhằm chấn chỉnh mọi mặt trong các lĩnh vực quản lý đô thị của TP.