Chuyến thăm CHND Trung Hoa của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh: 5 thỏa thuận hợp tác Việt Nam - Trung Quốc
(NLĐ) - Chuyến thăm làm việc tại nước CHND Trung Hoa từ 7 đến 11-4-2003 của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thành công rất tốt đẹp. Đó là khẳng định của Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Vũ Khoan với báo giới ngay trước khi Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh rời Trung Quốc về nước.
Theo Phó Thủ tướng Vũ Khoan, từ năm 1990 đến nay, Việt Nam và Trung Quốc đã hình thành một truyền thống tốt đẹp là hàng năm đều có các cuộc gặp cấp cao của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước để định hướng cho sự phát triển, hợp tác song phương. Chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cũng là sự nối tiếp truyền thống đó. Đặc biệt chuyến thăm này diễn ra ngay sau khi Trung Quốc cũng vừa thực hiện việc chuyển giao thế hệ lãnh đạo. Trong tất cả các cuộc gặp gỡ với Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, các nhà lãnh đạo mới của Trung Quốc đều khẳng định mạnh mẽ quyết tâm thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt - Trung mà các thế hệ lãnh đạo trước để lại.
Phó Thủ tướng Vũ Khoan cho biết, trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Việt Nam và Trung Quốc đã thỏa thuận 5 hướng hợp tác lớn trong tương lai: 1 - Tiếp tục duy trì tiếp xúc cấp cao ở mọi hình thức. 2 - Đẩy mạnh những cuộc tiếp xúc ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương. 3- Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực lý luận. 4 - Hai bên đặc biệt quan tâm đến việc tăng cường hợp tác về kinh tế, thương mại, khoa học kỹ thuật. 5 - Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác để giải quyết tiếp một số vấn đề, trong đó có vấn đề phân giới, cắm mốc ở biên giới trên bộ và Nghị định thư bổ sung Hiệp định Hợp tác nghề cá ở vịnh Bắc Bộ nhằm hoàn tất quá trình có ý nghĩa lịch sử mà hai bên đã đạt được, đó là Hiệp ước Biên giới trên bộ và Hiệp định Phân định vịnh Bắc Bộ.
Hai bên quyết tâm nâng kim ngạch trao đổi buôn bán hai chiều Việt - Trung lên 5 tỉ USD vào năm 2005.
Nhân chuyến thăm, Trung Quốc đã đồng ý xóa các khoản nợ trước đây của Việt Nam (khoảng 420 triệu nhân dân tệ) và xây tặng Việt Nam nhà hữu nghị Trung - Việt.
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã trao đổi thực chất về những vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm. Hai bên có nhận thức rất gần nhau hoặc tương đồng đối với các vấn đề quốc tế và khu vực được thảo luận, cùng chủ trương phấn đấu cho hòa bình, hợp tác và bảo vệ những quyền dân tộc cơ bản là độc lập, chủ quyền của các dân tộc trên thế giới, thiết lập quan hệ bình đẳng, cùng có lợi giữa các quốc gia. Hai bên cam kết sẽ góp phần vào quá trình này.