CNTT gia tăng sức mạnh và cả sức ép với báo chí

+ Thách thức lớn nhất vẫn là tiêu chuẩn đưa tin chính xác bị lấn át bởi tốc độ và thể loại tin tức giải trí “Sự bùng nổ của Internet và các trang web, sự phát triển của báo chí mạng đang là thách thức đối với những người làm báo.

Sự ra đời của công nghệ báo chí mới đã làm thay đổi bản chất của ngành truyền thông và ảnh hưởng đến hàng loạt yếu tố liên quan đến kỹ năng làm báo cũng như các tác động kinh tế, xã hội của nó”. TS Đinh Thúy Hằng, giảng viên Phân viện Báo chí và Tuyên truyền, nhận định tại hội thảo “Cộng đồng công nghệ thông tin và báo chí ở châu Á: Viễn cảnh thể chế” diễn ra trong hai ngày 18 và 19-10 tại Hà Nội.

Đến nay đã có hơn 715 triệu người trên thế giới sử dụng Internet. Hằng ngày, Internet chuyển tải lượng thông tin nhiều gấp hàng ngàn lần so với các loại báo truyền thống. Thông tin còn được chuyển qua mạng thư điện tử, tin nhắn, qua danh sách thư điện tử của các tổ chức phục vụ chuyên ngành, thảo luận nhóm hoặc các website cá nhân.

Tính đến tháng 8-2004, tại VN có 50 tờ báo điện tử, phát triển theo 2 hướng: minh họa cho báo in, đài truyền hình, phát thanh và chuyên nghiệp mang tính độc lập.

Bà Hằng cho rằng, dịch vụ Internet đã và đang phát triển thành nền công nghiệp thu lợi nhuận cao. Sự xuất hiện của loại báo mới đặt ra những suy nghĩ mới trong tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp. Các hình ảnh quảng cáo, tin quảng cáo luôn đập vào mắt người xem, ranh giới giữa tin báo chí và tin quảng cáo khá mập mờ. Các cơ quan báo chí đang hết sức làm cho trang web của mình hấp dẫn để thu hút quảng cáo đồng thời cũng mang đến sự hoài nghi, làm giảm chất lượng báo chí. Nhưng thách thức lớn nhất vẫn là tiêu chuẩn đưa tin chính xác bị lấn át bởi tốc độ và thể loại tin tức giải trí.

Mặc dù còn gặp không ít rào cản như lượng người có máy tính, kết nối Internet còn ít, sự hạn chế và trục trặc trong đường truyền, người đọc phải biết kỹ thuật..., nhưng báo điện tử đang tỏ ưu thế vượt trội so với báo chí truyền thống.

Sự chia sẻ, giành giật công chúng ngày càng trở lên khốc liệt, cùng với sự lớn mạnh của báo điện tử. Theo TS Tạ Ngọc Tấn, Giám đốc Phân viện Báo chí và Tuyên truyền, việc Internet giành giật công chúng của các loại hình báo chí cũ không còn gì phải tranh cãi. Hiện tại, các tờ báo VN chưa phải đối mặt với cuộc cạnh tranh mạnh mẽ của Internet do hình thức truyền thông này chưa đạt đến độ phát triển cao trong nước”. Một nhà báo quốc tế tham gia hội thảo đã nhận xét vậy. Tuy nhiên, không khó gì để nhận biết nguy cơ này khi Internet VN đang tăng trưởng với tốc độ phi mã. Năm 1997, trang web đầu tiên của VN mới xuất hiện chính thức trên Internet thì chưa đầy 7 năm sau, tính đến 30-8-2004, VN đã có 1.472.111 thuê bao với 5.437.208 người sử dụng Internet (chiếm khoảng 6,75% dân số, nhỉnh hơn tỉ lệ trung bình châu Á 6,39%). Ông Tạ Ngọc Tấn cho rằng, tính chất trực tuyến của thông tin trên mạng Internet đang thúc đẩy các phương tiện truyền thông phải sớm thích ứng nếu muốn tồn tại thực sự trong tầm chấp nhận của công chúng. Đơn giản nhất, trong kỳ tuyển sinh ĐH-CĐ 2004 vừa qua, rất nhiều (nếu không nói là đa số) thí sinh và người nhà đã theo dõi diễn biến và tiếp cận trực tiếp kết quả thi của từng trường trên mạng Internet.