Có dấu hiệu lâm sàng của bệnh Marek

(NLĐ) - Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch cúm gia cầm chiều 27-11, Phó Cục trưởng Cục Thú y (Bộ NN-PTNT) Hoàng Văn Năm cho biết: Hiện tượng hàng chục ngàn con gia cầm tại Long An, Tiền Giang bị ốm chết kể từ cuối tháng 10 đến nay có dấu hiệu lâm sàng của bệnh Marek

Đây là bệnh do một loại virus gây ra, đã tồn tại ở VN từ rất lâu, chủ yếu xảy ra trên đàn gà đẻ, thường được gọi là bệnh teo chân gà hay ung thư gà... Tuy nhiên, kết luận bệnh Marek mới chỉ dựa trên dấu hiệu lâm sàng của bệnh. Do kỹ thuật xử lý bệnh này phải làm xét nghiệm bệnh lý vi thể (cắt khúc ra để xét nghiệm) nên dự kiến trong một vài ngày tới, Cục Thú y sẽ có chẩn đoán chính thức.

Ông Hoàng Văn Năm cũng cho biết bệnh Marek không lây sang người. Vì vậy, người dân không nên quá hoang mang vì bệnh Marek.

. Chiều cùng ngày, Ban Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh gia cầm tỉnh Tiền Giang đã tiêu hủy trên 30.000 con gà của hộ ông Phùng Văn An, xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo. Đây là số gà còn lại trong đàn hơn 50.000 con của ông An sau khi bị chết hàng loạt (được cho là do bệnh Marek) trong thời gian qua.