Có nhiệm vụ ưu tiên nhưng nhiệm vụ nào cũng đều quan trọng

Vừa bước ra khỏi phòng họp của Hội trường Ba Đình, sau khi tái đắc cử Chủ tịch nước, ông Nguyễn Minh Triết đã nhận được nhiều lời chúc mừng và những câu hỏi phỏng vấn của giới báo chí đang tác nghiệp tại Quốc hội (QH) khóa XII

. Phóng viên: Với 487 phiếu bầu trên tổng số 490 đại biểu (ĐB) có mặt, đạt tỉ lệ 98,78% tổng số ĐBQH tán thành, hẳn Chủ tịch hài lòng với sự tín nhiệm rất cao của các vị ĐBQH?

- Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Tôi cho rằng kết quả này là quá tuyệt vời, gần như tuyệt đại đa số các ĐBQH đã tín nhiệm tôi. Nhưng cũng còn 3 phiếu không tín nhiệm thì trước hết phải tự xem lại chính mình, xem còn điều gì thiếu sót khiến 3 vị ĐB đó chưa hài lòng.

. Sau khi tái đắc cử, Chủ tịch đã xác định nhiệm vụ chính sắp tới của mình?

- Khó có thể nói cái nào là chính, vì tôi có tới 12 nhiệm vụ: đối nội, đối ngoại, quốc phòng an ninh, cải cách tư pháp, xây dựng hệ thống tư pháp vững mạnh...

Có rất nhiều việc phải làm. Quan điểm chỉ đạo của Đảng đã xác định công tác kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt nhưng đồng thời phải giữ vững quốc phòng và an ninh mới đưa đất nước phát triển được. Vấn đề xây dựng một nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc cũng rất quan trọng cho nên cùng một lúc phải triển khai nhiều việc. Tuy nhiên, tùy từng thời điểm mà có những nhiệm vụ cần phải được ưu tiên hơn một chút nhưng không hẳn là cái nào quan trọng hơn cái nào mà tất cả đều quan trọng.

. Thời gian qua, dư luận trong và ngoài nước đánh giá chủ tịch rất cao về những thành công đạt được, nhất là qua thành công của hội nghị APEC tổ chức tại VN vừa qua. Chủ tịch sẽ phát huy những điểm mạnh ấy thế nào?

- Phải nói cho công bằng thế này, tôi nhận nhiệm vụ trong lúc đất nước đang hồi phát triển nên được hưởng thừa kế đó. Tổ chức hội nghị thành công là công sức của cả bộ máy Đảng, Nhà nước chứ không phải của riêng cá nhân tôi. Nhân cái đà đó, ở nhiệm kỳ mới tôi phải tiếp tục phát huy để xứng đáng với sự tin cậy của các ĐB và nhân dân cả nước.

. Trong bài phát biểu nhậm chức của mình, Chủ tịch có nhắc đến việc cải cách tư pháp. Vậy sắp tới, công việc này sẽ được Chủ tịch tập trung vào những nội dung gì?

- Trước tiên là làm sao cho đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh. Tổ chức lại hệ thống tòa án, viện kiểm sát các cấp, nâng cao vai trò của hai ngành này để có thể làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

. Một trong những nội dung quan trọng của cải cách tư pháp là việc đền bù cho người bị oan sai. Nhưng thực tế vẫn còn những trường hợp chưa được bồi thường thỏa đáng. Ý kiến của Chủ tịch về vấn đề này ra sao?

- Tôi hiểu rằng việc giải quyết sự vụ của các cơ quan trong thời gian vừa qua có chỗ này, chỗ kia khiếm khuyết, như vậy thì phải cùng nhau xem xét lại để giải quyết cho đúng theo quy định của pháp luật.

Chúng ta cũng cần nói những lời thế nào để những người bị hàm oan phải thông cảm vì cơ quan Nhà nước có đền bù cái gì đi nữa thì cũng không đủ đâu, vì trong thời gian họ bị hàm oan, họ phải khổ sở lắm, thậm chí gia đình tan nát. Chúng ta phải thể hiện tấm lòng nhận lỗi của mình rồi phải có trách nhiệm chăm lo thêm cho họ.

. Một câu hỏi cá nhân, sức khỏe của Chủ tịch hiện giờ ra sao?

- Nói chung là bình thường.