Có phương án di dời hơn 350.000 dân

 Nghe bão, nhiều người bị sốc phải chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện Cần Giờ (NLĐO)- Bắt đầu từ 10 giờ sáng nay 17-11, tại xã đảo Thạnh An, nơi được xem là vùng nguy hiểm nhất TPHCM nếu cơn bão số 10 tấn công, 18 chiếc tàu (mỗi chiếc chở từ 60-100 người) đã bắt đầu sơ tán người già, trẻ em, phụ nữ từ xã đảo Thạnh An, vào đất liền (thị trấn Cần Thạnh).

TPHCM: Thanh niên đảo Thạnh An (Cần Giờ) sẽ cùng ở lại phòng chống bão
Đến 13 giờ chiều đã có gần 1.000 dân được chuyển đến 3 điểm trú ẩn thuộc thị trấn Cần Thạnh.
Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân và Phó bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua đã có mặt tại Cần Giờ để chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 10. Ông Lê Hoàng Quân đã trực tiếp chỉ đạo cho UBND quận Cần Giờ phải chuẩn bị qụyết liệt, phòng ngừa mọi tình huống khi bão vào, hạn chế thấp nhất thiệt hại, nhất là về người; tuyệt đối không cho tàu thuyền ra biển đánh bắt. Tất cả các học sinh ở Cần Giờ đều được nghỉ học từ hôm nay cho đến khi bão kết thúc.

Chủ tịch Lê Hoàng Quân đã chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ các suất cơm cho các hộ vừa di dời, đảm bảo tốt công tác ứng cứu, chữa bệnh.

Trong sáng nay, trong số người dân đi sơ tán có nhiều trường hợp bị sốc phải chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện Cần Giờ.

Hiện tất cả lực lượng bộ đội biên phòng, công an, cảnh sát, thanh niên … đang tích cực hoàn thành công tác sơ tán 2.700 ngừời dân khỏi xã đảo Thạnh An trước 17 giờ.

Theo ông Lê Hoàng Quân sau 17 giờ trên xã đảo Thạnh An sẽ còn khoảng 2.500 người, sẽ cùng với cán bộ địa phương tác chiến chống bão.

img
Ngay từ sáng sớm 17-11, ông Lê Hòang Quân, Chủ tịch UBND TPHCM đã có mặt tại xã đảo Thạnh An (Cần Giờ) để chỉ đạo công tác phòng tránh bão số 10

Ông Lê Hoàng Quân cho biết đây là đợt bão nguy hiểm vì nó xuất hiện ngay sau khi TP HCM vừa đón nhận đợt triều cường lịch sử. Nếu bão vào đúng lúc triều cường dâng cao thì mức độ thiệt hại sẽ rất khó lường.

Trưa cùng ngày trao đổi với phóng viên báo NLĐ một số ngư dân lão thành và bộ đội biên phòng ở đây dự đoán: “Hiện trời đang đứng gió nên khả năng bão vào sẽ rất cao!”

Sáng 17-11, UBND TPHCM đã chỉ đạo huyện Cần Giờ phải hoàn thành việc di dời dân xã đảo Thạnh An vào đất liền và các hộ dân có nhà ở đơn sơ, tạm bợ ven sông, biển đến các địa điểm kiên cố an toàn trước 16 giờ ngày 17-11.

Kể từ 18 giờ ngày 17-11 nghiêm cấm các phương tiện hoạt động trên sông, kênh, rạch đến khi bão đi qua địa bàn TPHCM.

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do triều cường và bão số 10, UBND TP chỉ đạo, UBND các quận, huyện, triển khai ngay phương án phòng, chống chủ động ứng phó cơn bão số 10 đang di chuyển vào đất liền. Theo đó, Chủ tịch UBND các quận, huyện triển khai ngay phương án chi tiết để huy động lực lượng, vật tư, phương tiện giúp nhân dân chằng chống nhà cửa chắc chắn trước bão. Đặc biệt chú trọng đến những khu vực ven biển, ven sông, các vùng trũng thấp; bảo vệ các khu vực, công trình trọng điểm, cứu hộ, cứu nạn, cứu sập và giúp đỡ các gia đình bị nạn, bảo vệ trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Chuẩn bị ngay phương án sơ tán, di dời dân đến nơi an toàn ngay khi có lệnh.

Đối với các quận - huyện có khu vực thường xuyên bị ngập úng ven sông, đặc biệt là các quận, huyện Thủ Đức, 12, Bình Thạnh, Gò Vấp, Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh triển khai ngay các biện pháp phòng, tránh, ứng phó với tổ hợp bất lợi do triều cường, mưa bão, xả lũ gây ra.

Kể từ chiều ngày 17-11, các quận, huyện và sở, ngành tạm hoãn các cuộc họp chưa thực sự cấp bách để tập trung chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng, tránh, ứng phó với bão số 10 kết hợp với triều cường và xả lũ.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, đến 4 giờ ngày 17-11, vị trí tâm bão vào khoảng 11,1 độ vĩ Bắc, 111,9 độ kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Khánh Hòa – Bình Thuận khoảng 320 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10.

Dự báo nhiều khả năng bão số 10 sẽ đổ bộ vào đất liền vào đêm ngày 17-11 và ảnh hưởng trực tiếp đến TPHCM. Đồng thời, hiện nay đợt triều cường giữa ở TPHCM vẫn đang tiếp tục duy trì ở mức cao, trong khi đó từ lúc 21 giờ ngày 16-11 hồ Dầu Tiếng đã bắt đầu xả tràn với lưu lượng 150 m3/s.

Tiền Giang: Di dời hơn 20.000 dân đến nơi an toàn

Theo thông tin được cập nhật lúc 14 giờ, lúc 5 giờ ngày 17-11 Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão tỉnh Tiền Giang đã có cuộc họp khẩn nhằm sẵn sàng ứng phó với bão số 10 có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Tiền Giang. Ông Nguyễn Văn Phòng, phó chủ tịch UBND tỉnh cho biết đã điều động 500 thanh niên xung kích đến làm công tác hỗ trợ các đê điều xung yếu của các huyện Tân Phú Đông, Gò Công Đông, Gò Công Tây và thị xã Gò Công.

Tỉnh cũng đã huy động 13 xe buýt đến những nơi bão có thể đi qua để di dời dân đến nơi an toàn khi có lệnh của Ban phòng chống lụt bão. Toàn tỉnh cũng đã huy động 100 % cán bộ chiến sĩ, công nhân viên trực chiến 24/24 giờ để đối phó với bão.

Đến 10 giờ sáng tất cả các Ban phòng chống lụt bão tuyến huyện đều đã huy động cán bộ đến giúp dân chằng, chống nhà cửa ở các vùng ven biển Tân Thành. Sẵn sàng sơ tán dân đến nơi an toàn tránh bão. Đến 16 giờ chiều tất cả các tuyến đê bao xung yếu đã được gia cố. Hơn 20.000 dân trong vùng bão có thể đi qua đã được di dời đến nơi an toàn.

Sở GDĐT cũng đã thông báo cho toàn cho toàn học sinh nghỉ học trong hai ngày 17 và 18-11. Bộ đội biên phòng tỉnh cũng đã điều hai tàu kiểm tra ngoài cửa biển để kêu gọi tàu thuyền vào trú bão.

img
Hàng trăm tàu đánh bắt xa bờ đã được đưa vào tránh bão

Theo thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh, hiện đã liên lạc được được với tất cả tàu đang đánh bắt ngoài khơi và các tàu này đang khẩn trương vào bờ.

Dự kiến đêm nay toàn bộ ban chỉ huy phòng chống lụt bão của tỉnh sẽ ở lại vùng biển Tân Thành để kịp thời chỉ đạo công tác phòng chống cứu nạn.

Bạc Liêu: Chuẩn bị sơ tán hơn 330.000 người

Sáng 17-11 Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (PCLB&TKCN) tỉnh Bạc Liêu tổ chức cuộc họp khẩn cấp để triển khai phương án ứng phó cơn bão số 10. Ông Phạm Hoàng Bê, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, kiêm trưởng Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh, cho biết tỉnh sẽ triển khai phương án sơ tán hơn 69.600 hộ dân ở sinh sống vùng ven biển, những khu vực xung yếu có nguy cơ sạt lở cao, với trên 330.000 người đến 4.424 cơ sở, trường học, nhà kiên cố để tránh bão. Tỉnh đã huy động được 2.588 phương tiện xe, tàu các loại để sẵn sàng sơ tán dân.

Theo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu đã triển khai cho các Đồn Biên phòng kiên quyết không cho tàu thuyền ra khơi hoạt động, đồng thời duy trì liên lạc, thông tin thường xuyên diễn biến của bão số 10 để cho các tàu thuyền ngoài khơi biết chủ động thoát ra khỏi vùng nguy hiểm và tìm các đảo, cửa biển gần nhất trú ẩn an toàn. Đến sáng nay 17-11 tỉnh Bạc Liêu còn 219 tàu đánh cá, với 2.037 thuyền viên còn hoạt động trên biển.

Cà Mau: Còn 7.680 ngư dân họat động trên biển

Sáng 17-11, Ban chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh Cà Mau đã triển khai một số công việc chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 10 và phân công các thành viên xuống những địa bàn xung yếu để triển khai giám sát công tác phòng, chống bão. Cụ thể là kêu gọi và sắp xếp tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn, chuẩn bị sơ tán dân cư khi có bão xảy ra…

Theo kết quả thống kê, rà soát của Bộ đội biên phòng tỉnh, đến 6 giờ ngày 17-11, còn 816 tàu đánh bắt của Cà Mau với 7.680 ngư dân đang hoạt động trên biển. Trong đó, tàu đánh bắt xa bờ là 605 chiếc với 6.391 ngư dân. Các tàu đang hoạt động trên biển đều giữ được liên lạc với gia đình hoặc các đồn biên phòng quản lý địa bàn.

Hiện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau đã chuẩn bị 5 tàu công suất lớn, 3 ôtô, 2 canô và lực lượng cơ động sẵn sàng ứng phó khi có yêu cầu. Các đơn vị khác cũng đang tổ chức phương tiện và lực lượng, sẵn sàng điều động trong mọi tình huống.

Trà Vinh: Đã kêu gọi được 1.040 tàu thuyền vào bến neo đậu an toàn

Theo báo cáo nhanh từ Ban PCLB tỉnh Trà Vinh, tính đến 6 giờ sáng ngày 17- 11, đã có 1.040 tàu với 5.191 thuyền viên về neo đậu ở 8 khu vực neo đậu chính là cảng cá Láng Chim và bến cá Định An. Trong đó gồm 995 tàu cá trong tỉnh với 5.013 thuyền viên và 45 tàu cá từ các tỉnh khác. Hiện Trà Vinh đã liên lạc 100% tàu cá của tỉnh còn đang hoạt động trên vùng biển Trà Vinh, Sóc Trăng và Bạc Liêu. Ngoài ra, Trà Vinh dự kiến sẽ di dời 1.286 hộ với 5.340 người đang sống ở cac vùng trũng, ven sông- biển và trên các cồn trên sông Tiền và sông Hậu đến nơi tạm trú an toàn.

Đề phòng ảnh hưởng của bảo, nên bắt đầu từ giữa buổi học buổi sáng ngày 17- 11, ngành giáo dục của TP Cần Thơ đã cho phép tất cả học sinh được nghỉ học đến hết ngày 18- 11. Tương tự, ngành giáo dục của các tỉnh trong khu vực ĐBSCL cũng cho phép học sinh tạm nghỉ học bắt đầu từ ngày 18- 11.

img
Tàu cá về neo đậu tại cảng Láng Chim (Trà Vinh) trưa ngày 17-11

 

Bến Tre: hiện có trên 1.100 chiếc tàu khai thác xa bờ công suất lớn từ 90 CV trở lên; 100% số tàu đã liên lạc được với đất liền, khẩn trương tìm nơi trú tránh bão. Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh Bến Tre đã yêu cầu 3 huyện biển Bình Đại, Ba Tri và Thạnh Phú lên phương án cụ thể chi tiết để đảm bảo tiến hành tốt việc tổ chức di dời hàng ngàn hộ cư dân của 10 xã sát biển, nếu có tình huống xấu và có lệnh di dời của tỉnh.

Sở Giáo dục- Đào tạo Bến Tre đã thông báo đến các trường trong tỉnh cho toàn bộ học sinh được nghỉ học kể từ ngày 17-11 đến khi có thông báo mới. Sở yêu cầu các trường tổ chức trực 24/24 giờ; chằng néo, dằn mái, kê cao và bảo vệ các thiết bị máy móc, hồ sơ, sách vở thư viện...

Bạc Liêu: Bão sẽ ảnh hưởng mạnh, đặc biệt đối với 9 xã, thị trấn ven biển của 3 huyện, thị gồm Đông Hải, Hòa Bình và thị xã Bạc Liêu. Tỉnh có khoảng 70.000 hộ dân nhà cửa bán kiên cố, xảy ra bão cần sơ tán đến nơi an toàn. Đặc biệt, trong số này có hơn 30.000 hộ dân, tập trung ở 3 huyện ven biển cần di dời đến nơi tránh bão tập trung. Điều lo lắng nhất trong thời điểm này là thủy triều ở Bạc Liêu đang ở thời điểm dâng cao; nếu gặp bão lớn thì khả năng gây thiệt hại đến sản xuất rất lớn.

Tỉnh Bạc Liêu có hơn 500 tàu thuyền hoạt động trên biển với hơn 3.000 thuyền viên, trong đó có 200 tàu đánh bắt xa bờ. Đến sáng 17-11, 100% tàu đánh bắt gần bờ đã vào tránh bão an toàn, nhưng còn hơn 100 tàu xa bờ với khoảng 1.000 thuyền viên còn đang hoạt động trên biển. Tuy nhiên, toàn bộ số tàu thuyền trên đã liên lạc được với chủ tàu và hướng dẫn các chủ tàu thuyền còn hoạt động ngoài khơi chủ động thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. 

Tiền Giang: Theo Đại tá Phan Hồng Châu, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang, đến trưa 17-11 toàn tỉnh đã kêu gọi 545 phương tiện thủy vào bờ, chủ yếu tàu đánh bắt thủy sản đồng thời tiếp tục kêu gọi 916 phương tiện đánh bắt xa bờ với 2.272 ngư dân còn đánh bắt trên biển khẩn cấp vào bờ tìm nơi tránh bão số 10 an toàn.

Theo TTXVN, tỉnh khẩn trương triển khai việc di dời dân ở những vùng ven biển, vùng cù lao nằm giữa vàm Cửa Tiểu và Cửa Đại, tiếp giáp với biển Đông, vào những nơi tránh trú bão an toàn. Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang tăng cường 4 tàu hỗ trợ di dân các xã cù lao huyện Tân Phú Đông. Dự kiến trong ngày hôm nay phải di dời an toàn 3.337 người, trong đó ưu tiên di dời người già, trẻ em, phụ nữ.

Trên công trường gia cố đoạn đê xung yếu Tân Điền – Tân Thành, không khí làm việc khẩn trương, sôi nổi trên tinh thần “chạy đua với bão” nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đoạn đê bởi lẽ nơi đây chính là một trong những trọng điểm tàn phá đầu tiên nếu bão đổ bộ vào vùng duyên hải Gò Công. Dự kiến việc gia cố sẽ hoàn tất trong ngày hôm nay với độ an toàn tuyệt đối. Được biết, tỉnh đã huy động gần 500 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang hỗ trợ di dời dân, gia cố đoạn đê xung yếu tại khu vực Tân Điền- Tân Thành (Gò Công Đông).