Còn 26 điểm dân cư ở ngoại thành Hà Nội còn úng ngập

(NLĐO)- Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TP Hà Nội, đến tối 14-11, ở khu vực ngoại thành vẫn còn 26 điểm dân cư còn bị ngập, nhưng mức độ ngập sâu đã giảm nhiều so với trước đây.

Huyện Chương Mỹ là khu vực bị ngập nặng nhất với 18 điểm dân cư bị úng ngập sâu từ 0,1-0,8m. Cụ thể, ở xã Mỹ Lương có 8 xóm (từ xóm 1 đến xóm 5 và xóm Giao, xóm Xồ, xóm Đồng). Ở huyện Thanh Oai và huyện Hoài Đức, mỗi nơi còn 2 điểm dân cư bị ngập. Ở các địa phương chỉ còn 1 điểm ngập ở khu dân cư với độ sâu từ 0,1-0,5 m là các huyện: Quốc Oai, Mỹ Đức và Thường Tín. Bên cạnh đó, tuy đã giảm 3 điểm ngập úng, trên các trục đường chính khu vực ngoại thành vẫn còn 4 điểm: ở đường Quốc lộ 32, đường 70, mỗi nơi một điểm. Riêng trên đường 421B (81 cũ) còn hai điểm ngập tại cầu Bãi Tích (ngập 0,3m) và cầu Ó (ngập 0,6m). Cũng theo báo cáo, hiện nay còn 31 trường chưa thể cho học sinh đến lớp, bao gồm 12 trường mầm non, 13 trường tiểu học và 6 trường phổ thông trung học cơ sở.

Theo TTXVN, để nhanh chóng tiêu úng cho các điểm dân cư bị úng ngập, ở khu vực nội thành, Trạm bơm Yên Sở có 8/11 máy hoạt động bơm nước ra sông Hồng, đồng thời hỗ trợ tiêu lũ cho sông Nhuệ qua đập Thanh Liệt. Ở khu vực ngoại thành có 278 trạm bơm với 435 máy bơm đang bơm nước ra sông Hồng, sông Đáy, sông Nhuệ và sông Tích. Ngoài ra, Công ty Thủy lợi sông Nhuệ và sông Đáy đã triển khai lắp đặt và vận hành 11 trạm với 60 máy bơm dã chiến bơm hỗ trợ cho các trạm bơm chính.